Nga đáp trả cáo buộc đánh cắp công thức vaccine AstraZeneca cho Sputnik V

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sự thật là Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine chống Covid-19.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga ( RDIF) đã phản ứng và chỉ trích gay gắt bài báo của The Sun về việc Moscow "đánh cắp" công thức vaccine ngừa Covid-19 từ AstraZeneca.

"Truyền thông Anh nói rằng Sputnik V của Nga được cho là dựa trên nghiên cứu về vaccine AstraZeneca là một tin giả khác và sự dối trá trắng trợn dựa trên các nguồn ẩn danh" - thông cáo chính thức của RDIF cho biết.

Vaccine Sputnik V do Nga chế tạo - ảnh minh họa.

Vaccine Sputnik V do Nga chế tạo - ảnh minh họa.

Đây không phải cáo buộc đầu tiên từ phía truyền thông. Hồi tháng 4, Giám đốc Trung tâm Gamaleya, ông Alexander Gintsburg, đã gọi thông tin kiểu này là "huyền thoại nực cười nhất về vaccine của Liên bang Nga".

Cần lưu ý rằng, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine chống Covid-19. Đến nay, thuốc đã được đăng ký trên 70 quốc gia.

Theo tạp chí y khoa Lancet của Anh, hiệu quả của Spunik V là 91,6%, với khoảng 70 quốc gia đã chấp thuận sử dụng.

Vào đầu tháng 10, người đứng đầu Bộ Y tế Nga, Mikhail Murashko, nói rằng không còn trở ngại nào cho việc công nhận loại thuốc này ở EU.

Nguồn: [Link nguồn]

”Mẹ đẻ” của vắc xin AstraZeneca nói về khả năng virus SARS-CoV-2 suy yếu

Giáo sư Dame Sarah Gilbert, "mẹ đẻ" của vắc xin AstraZeneca, cho rằng, virus SARS-CoV-2 sẽ dần suy yếu theo thời gian và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hoan (theo Sputnik News) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN