Nga cảnh báo trả đũa nếu Đức tịch thu tài sản

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin cảnh báo sẽ trả đũa nếu Đức tịch thu tài sản của Nga cho Ukraine tái thiết.

Ngày 5-1, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin tuyên bố việc Đức đề xuất tịch thu tài sản của Nga và chuyển chúng cho Ukraine để tái thiết có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ trả đũa nếu Berlin tịch thu tài sản của Nga, theo đài RT.

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, ông Volodin cho biết các đề xuất tịch thu tài sản do Đức đề ra là đi ngược lại luật pháp quốc tế và có thể khiến các nước khác trên thế giới làm điều tương tự.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Ông Volodin còn nhấn mạnh rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tuân theo các tiền lệ và Hiến chương của Liên Hợp Quốc, mọi người phải tuân thủ theo một bộ quy định. Ông nói thêm điều trên cũng đúng trong trường hợp tài sản và tiền bạc bị tịch thu.

Ngoài ra, ông Volodin cảnh báo rằng Nga có quyền thực hiện các hành động tương tự đối với tài sản của Đức và các nước khác nếu quyết định tịch thu tài sản của Moscow được đưa ra.

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền Berlin đang cân nhắc lựa chọn tịch thu tài sản của Moscow có chọn lọc, tức là chỉ lấy tiền của những người Nga có liên quan xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định rằng cách tiếp cận trên sẽ khó thực hiện, bởi phải mất nhiều thời gian thì tòa án mới có thể xét xử xem liệu cá nhân nào đó của Nga có liên quan hoạt động quân sự tại Ukraine hay không.

Theo RT, ý tưởng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để chuyển sang cho Ukraine được đề xuất và thảo luận trong một thời gian dài. Giữa các lệnh trừng phạt từ phương Tây lên Nga từ hồi tháng 2 năm ngoái, các nước này đã đóng băng khoảng 300 tỉ euro (311 tỉ USD) thuộc Ngân hàng Trung ương Nga cùng khối tài sản hàng ngàn tỉ USD từ các doanh nhân Nga bị trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tịch thu 9 tàu hàng của Nga

Ukraine ngày 22-10 cho biết họ đã bàn giao 9 tàu hàng thuộc về Nga cho một công ty của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN