Nạn “mây mưa” nơi công cộng gây nhức nhối ở Bangkok

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Tại một công viên ở Bangkok, trung bình có tới 10-30 bao cao su đã sử dụng được phát hiện hằng ngày.

Nạn “mây mưa” nơi công cộng gây nhức nhối ở Bangkok - 1

Quan hệ tình dục nơi công cộng là một vấn nạn ngày càng gia tăng ở Bangkok (Ảnh minh họa)

Bộ môi trường Thái Lan vừa công bố một kế hoạch tăng cường giám sát tại các công viên công cộng của Bangkok để đối phó với một vấn nạn ngày càng gia tăng: quan hệ tình dục nơi công cộng.

Theo tờ Coconuts Bangkok, bộ trưởng bộ môi trường, bà Wullaya Wattanarat vừa công bố kế hoạch mới ngày 14.8.

Trong đó, tất cả các sĩ quan cảnh sát sẽ phải viết báo cáo mỗi khi đi tuần tại công viên, các camera giám sát sẽ được lắp đặt thêm, đặc biệt là ở những góc kín thuận tiện cho việc quan hệ tình dục.

Hơn nữa, các biển báo song giữ cũng được lắp đặt tại 37 công viên của thành phố, cảnh báo cả người Thái Lan và người nước ngoài kiềm chế các hành động “không phù hợp” tại công viên.

Trên mạng xã hội Thái Lan, có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về các vụ quan hệ tình dục nơi công cộng bị phát hiện gần đây.

Vụ việc nổi tiếng nhất là vào thứ 3 tuần trước khi một người chạy bộ viết trên Twitter rằng anh ta đã phát hiện một cuộc thác loạn ở công viên Lumpini Park, một không gian xanh lớn ở giữa long Bangkok.

“Tôi thấy mọi người đứng theo nhóm, tôi tưởng họ đang chơi Pokémon Go, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn. Thật kinh khủng! Đó là lễ hội tự sướng ngoài trời”, người dùng @jiji_winkieboy viết.

Người chạy nói thêm rằng anh ta đã từ chối lời đề nghị tham gia cuộc thác loạn.

Một số người dùng mạng khác nói rằng họ cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự ở công viên Lumpini.

Trong khi đó, công viên Phutthamonthon ở ngoại ô Bangkok là một địa điểm quan hệ tình dục ngoài trời nổi tiếng.

Một nhân viên bảo vệ công viên nói với trang tin Sanook rằng trung bình có 10-30 bao cao su đã sử dụng được phát hiện hằng ngày, chưa kể giấy ăn, đồ lót và rất nhiều đồ dùng khác bị bỏ lại sau các cuộc “mây mưa”.

Trong thông báo ngày 14.8, bộ trưởng Wullaya nhấn mạnh rằng tất cả trường hợp quan hệ tình dục nơi công cộng sẽ được xử lý như một vụ án hình sự. Bà khuyến khích người dân suy nghĩ cẩn thận về giá trị truyền thống và văn hóa trước khi hành động.

Tình nhân ”đổ xô” đến công viên Nga quan hệ tình dục gây bức xúc

“Chúng tôi có cả băng ghi hình”, một quan chức Nga nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Coconuts Bangkok ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN