Mỹ: Robot chó kỳ dị lần đầu tiên được cảnh sát thử nghiệm, nhiều người lo sợ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Việc robot chó kỳ dị được cảnh sát Mỹ bí mật thử nghiệm suốt 3 tháng khiến không ít người tỏ ra lo ngại về mục đích sử dụng chúng.

Hãng CNN hôm 27/11 đưa tin, cảnh sát bang Massachusetts, Mỹ trở thành cơ quan thực thi pháp luật đầu tiên sử dụng Spot, robot có hình dạng giống chó.

Boston Dynamics, công ty sản xuất Spot, đã ra mắt những con chó robot này hồi tháng 9 và phối hợp với cảnh sát bang Massachusetts để kiểm tra khả năng hoạt động ngoài thực tế của Spot.

Một con Spot đã gia nhập đội phá bom của cảnh sát Massachusetts trong 90 ngày để xem thử nó hoạt động ra sao trong tình huống có bom, các vật nguy hại hay nghi phạm nguy hiểm. Spot sẽ thay con người tiếp cận đối tượng hoặc vật khả nghi rồi kiểm tra nó. Điều này giúp giảm nguy hiểm cho cảnh sát.

Trong video do tờ The Sun đăng tải, những con Spot có thể mở cửa, vượt chướng ngại vật và di chuyển khá linh hoạt.

Hình ảnh con robot Spot mở cửa

Hình ảnh con robot Spot mở cửa

Một phát ngôn viên cảnh sát bang Massachusetts cho biết Spot đang được sử dụng như "một thiết bị quan sát từ xa di động" để theo dõi các hoạt động đáng ngờ.

"Hiện tại, mối quan tâm của chúng tôi là việc đưa Spot này vào những tình huống quá nguy hiểm với con người nhưng vẫn cần phải thu thập thông tin", người phát ngôn cảnh sát cho hay.

Thỏa thuận chung giữa Boston Dynamics và cảnh sát Mỹ về việc sử dụng Spot có bao gồm điều kiện không sử dụng những con chó robot này để "tấn công hoặc đe dọa con người".

Tuy nhiên, điều kiện này không xua tan đi nỗi sợ hãi của các thành viên trong Liên minh tự do dân sự Mỹ (ACLU).

"Việc triển khai công nghệ này diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi không kịp phản ứng", một tuyên bố của ACLU cho hay.

Nhóm này muốn làm rõ về các vấn đề như: Ai sẽ sử dụng Spot? Cách sử dụng chúng ra sao? Chúng chống lại ai và liệu chúng có mang theo vũ khí hay không?

Trong khi đó, Boston Dynamics dự tính bán các robot tạo hình giống chó trong vài tháng tới. Ngày và giá cụ thể của chúng chưa được tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân gây thảm họa diệt vong hơn robot sát thủ

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đưa ra cảnh báo đáng sợ liên quan đến khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp/Video: The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN