Phản ứng của Mỹ về kế hoạch của Nga liên quan đến Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện

Nga cho rằng việc rút lại phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) sẽ đặt Moscow ở "vị trí bình đẳng" với Mỹ khi Washington chưa phê chuẩn hiệp ước này.

Bản sao một quả bom hạt nhân được trưng bày ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Bản sao một quả bom hạt nhân được trưng bày ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Al Jazeera ngày 7/10 đưa tin, Mỹ tỏ ra "bối rối" với thông báo của ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO). 

Ngày 6/10, ông Ulyanov nói rằng Moscow có kế hoạch xem xét "rút lại việc phê chuẩn [diễn ra vào năm 2000] CTBT". 

"Mục đích của động thái này là để bình đẳng với Mỹ, nước đã ký hiệp ước nhưng không phê chuẩn CTBT. Việc rút lại việc phê chuẩn không có nghĩa là có ý định nối lại các vụ thử hạt nhân", ông Ulyanov nói. 

Theo Al Jazeera, dù Mỹ chưa phê chuẩn CTBT nhưng từ năm 1992, nước này đã tạm dừng các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. 

Phản ứng trước thông báo của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cảm thấy "bối rối". 

"Chúng tôi rất bối rối và lo lắng trước những bình luận của ông Ulyanov", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.  

"Một động thái như vậy của bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng gây nguy hiểm không cần thiết cho tiêu chuẩn toàn cầu chống thử nghiệm vũ khí hạt nhân", Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng. 

Bộ này còn nói thêm rằng, Nga không nên "sử dụng quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân để ép buộc các nước khác". Theo Al Jazeera, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ dường như ám chỉ Nga đang dùng việc rút lại phê chuẩn CTBT để gây sức ép với Mỹ và các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine. 

Tuyên bố của ông Ulyanov được đưa ra một ngày sau khi ông Putin nói rằng Moscow có thể đánh giá lại việc phê chuẩn CTBT. 

Phát biểu hôm 5/10 tại một diễn đàn, ông Putin lưu ý rằng Mỹ đã ký nhưng không phê chuẩn hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, trong khi Nga đã ký và phê chuẩn hiệp ước này. Tổng thống Nga cho rằng Moscow có thể điều chỉnh lập trường để bình đẳng với Washington. 

"Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể rút lại việc phê chuẩn", ông Putin nói. "Điều đó phụ thuộc vào các thành viên Duma Quốc gia Nga". 

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Belarus nói Mỹ đang đẩy Nga đến mức phải dùng vũ khí hạt nhân

Ngày 6/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Mỹ đang đẩy Nga đến chỗ phải sử dụng vũ khí hạt nhân, bằng việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN