Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí hơn nửa tỷ USD cho Ukraine

Trong gói viện trợ vũ khí mới, Mỹ tập trung gửi cho Kiev các loại đạn pháo và rocket dùng cho hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS trong bối cảnh quân đội Nga tuyên bố phá hủy nhiều kho đạn dược ở Ukraine.

Chiến trường Ukraine trở thành màn đọ sức giữa vũ khí tầm xa của Nga và phương Tây (ảnh: TASS)

Chiến trường Ukraine trở thành màn đọ sức giữa vũ khí tầm xa của Nga và phương Tây (ảnh: TASS)

“Gói viện trợ mới, trị giá 550 triệu USD sẽ bao gồm nhiều đạn dược hơn cho hệ thống HIMARS, cũng như đạn pháo các loại”, John Kirby - người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ - nói hôm 1/8.

Đây là gói viện trợ thứ 17 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Gói viện trợ mới bao gồm 75.000 đạn pháo 155mm và một số lượng rocket cho hệ thống HIMARS không được tiết lộ.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, gói viện trợ vừa được công bố đã nâng tổng giá trị các lô vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine lên hơn 8 tỷ USD.

“Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí quan trọng”, Lầu Năm Góc cho hay.

Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời Ukraine (ảnh: Reuters)

Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời Ukraine (ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu hôm 1/8, ông John Kirby cũng hoan nghênh việc tàu Razoni được phép chở ngũ cốc rời cảng Odessa của Ukraine. Đây là con tàu chở ngũ cốc xuất khẩu đầu tiên rời Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Trước đó, Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng tham gia ký kết thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ một số cảng phía nam.

“Chúng tôi hy vọng trong tương lai, nhiều tàu chở ngũ cốc hơn sẽ được rời khỏi Ukraine và hướng đến các nước có nhu cầu. Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu cũng sẽ đa dạng hơn, ví dụ như lúa mì, dầu hướng dương và ngô”, ông John Kirby nói.

Giới chức Ukraine hôm 1/8 tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hàng chục khu dân cư ở tỉnh Kherson.

“Hôm nay, 46 khu dân cư ở tỉnh Kherson đã được chúng tôi giải phóng. Một số nơi trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine sau khi bị phá hủy tới 90% cơ sở hạ tầng”, Thống đốc Kherson thuộc chính quyền Ukraine – ông Dmytro Butriy – nói với Guardian.

“Phần lớn các ngôi làng chúng tôi tái kiểm soát nằm ở phía bắc tỉnh Kherson, trong khi một số khu vực khác nằm ở phía nam, gần Biển Đen và tỉnh Mykolaiv bị pháo kích nặng nề. Tôi kêu gọi những người dân còn ở lại ở Kherson nhanh chóng sơ tán đến nơi khác an toàn hơn”, ông Butriy nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm quốc gia gửi tới tay Ukraine pháo phản lực mạnh ngang hệ thống HIMARS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezniko tuyên bố, hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II do Đức viện trợ đã được quân đội Ukraine tiếp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN