Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu TQ lập căn cứ ở quần đảo Solomon

Một trong những quan chức cấp cao nhất của Mỹ ở quần đảo Solomon cho rằng, thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và đảo quốc Thái Bình Dương Solomon sẽ "có những tác động tiềm ẩn về an ninh khu vực" cho Mỹ và đồng minh. 

Thủ tướng quần đảo Solomon và người đồng cấp Trung Quốc chứng kiến một sự kiện ký kết giữa đôi bên năm 2019. Ảnh: Reuters

Thủ tướng quần đảo Solomon và người đồng cấp Trung Quốc chứng kiến một sự kiện ký kết giữa đôi bên năm 2019. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian hôm 26/4 đưa tin, đại sứ Daniel Kritenbrink, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, là thành viên của phái đoàn cấp cao Mỹ tới quần đảo Solomon vào tuần trước. 

Ông Kritenbrink cho biết, phái đoàn Mỹ tới Solomon đã có cuộc họp mang tính "xây dựng và thẳng thắn" kéo dài 90 phút với Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare. Phía Mỹ nêu chi tiết những lo ngại về việc quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Bắc Kinh. 

"Chúng tôi muốn nói rõ với giới chức quần đảo Solomon những gì mà chúng tôi lo ngại. Thủ tướng Sogavare nói rằng, theo quan điểm của quần đảo Solomon, thỏa thuận mà quần đảo này ký với Trung Quốc chỉ có tác động trong nước. Nhưng chúng tôi nói rõ rằng, thỏa thuận an ninh này tiềm ẩn những tác động về an ninh khu vực không chỉ cho Washington, mà còn các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực", ông Kritenbrink nói. 

Hôm 26/4, ông Kritenbrink nhắc lại việc Mỹ sẵn sàng hành động nếu Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon. 

"Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của quần đảo Solomon, nhưng cũng muốn nói rõ rằng, nếu thỏa thuận an ninh này là khởi đầu của việc thiết lập hiện diện quân sự lâu dài của Trung Quốc ở quần đảo Solomon, chúng tôi rất quan ngại về điều đó và sẽ có phản ứng", đại sứ Kritenbrink nói. 

Khi được hỏi phản ứng của Mỹ sẽ là gì, ông Kritenbrink cho biết: "Tôi sẽ không suy đoán hay đủ tư cách để nói cụ thể về những động thái mà Mỹ có thể làm hoặc không, nếu tình huống đó xảy ra". 

Khi được hỏi thêm về việc liệu ông có loại trừ viễn cảnh Mỹ có hành động quân sự với quần đảo Solomon hay không nếu Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự tại đây, ông Kritenbrink nói: "Tôi không thể nói sâu thêm ngoài những gì đã tuyên bố". 

Trong một tuyên bố vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ "đáp trả thích đáng" nếu Trung Quốc được phép thiết lập hiện diện quân sự lâu dài ở quần đảo Solomon.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ xác nhận ký thỏa thuận an ninh với đảo quốc Solomon, gọi phản ứng của Mỹ là 'sự phóng đại căng thẳng'

Trung Quốc xác nhận việc ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomonvới mục đích thúc đẩy hòa bình và ổn định, và gọi các phản ứng Mỹ liên quan vụ việc là "sự phóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN