Mẫu xe bọc thép chiến đấu Mỹ tính cung cấp cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc cung cấp cho quân đội Ukraine các xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, tờ Bloomberg đưa tin.

Xe bọc thép M2 Bradley của Mỹ phóng tên lửa chống tăng TOW trong một cuộc tập trận.

Xe bọc thép M2 Bradley của Mỹ phóng tên lửa chống tăng TOW trong một cuộc tập trận.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết, M2 Bradley có thể là khí tài quân sự mới nhất được Mỹ công bố trong gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, quan chức này nhấn mạnh.

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Forbes, tác giả David Axe nhận định rằng, đây chính là khí tài quân sự mà quân đội Ukraine đang cần nhất, khi chiến sự đã keo dài sang tháng thứ 11.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley nặng 25 tấn do hãng BAE sản xuất, được thiết kế để chuyên chở binh sĩ trên chiến trường và có khả năng yểm trợ, bảo vệ xe tăng.

Mẫu xe bọc thép này được trang bị một pháo chính cỡ 25mm với 900 viên đạn, hai ống phóng tên lửa chống tăng TOW và một súng máy cỡ 7,62mm.

Mẫu xe này được bọc giáp vừa đủ để bảo vệ người ngồi bên trong khỏi đạn súng máy của đối phương. Mỗi chiếc M2 Bradley có thể chứa được tối đa 6 binh sĩ.

Mẫu xe này lần đầu ra mắt cách đây 40 năm nên không còn là xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới. Nhưng năng lực chiến đấu vẫn vượt trội so với một số mẫu xe bọc thép của Ukraine hay Nga, theo tác giả David Axe.

“Khả năng hoạt động nhanh nhạy, dễ dàng bảo trì, vũ khí đa dạng là các điểm mạnh của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley”, Mark Hertling, tướng quân đội Mỹ về hưu, nhận định.

Điều quan trọng là quân đội Mỹ đang có hàng ngàn xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong kho dự trữ. Vài trăm chiếc xe loại này có thể giúp Ukraine gia tăng đáng kể năng lực tấn công.

Hiện tại, quân đội Ukraine đang rất thiếu xe chiến đấu bộ binh để trang bị đại trà cho các lực lượng chủ lực ở tiền tuyến. Mỹ và các nước đồng minh NATO mới chỉ gửi cho Ukraine hàng nghìn thiết giáp chở quân hạng nhẹ M-113.

Mẫu xe này đáp ứng chức năng chở quân, nhưng lại thiếu vũ khí phòng vệ và hỗ trợ. Nói cách khác, chúng không thể chiến đấu.

Theo tác giả David Axe, xe chiến đấu bộ binh đang là khí tài quân sự mà Ukraine rất cần, không phải chiến đấu cơ, xe tăng hay các hệ thống pháo.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố tỷ lệ lãnh thổ giành lại từ tay Nga trong xung đột năm 2022

Tính đến hết năm 2022, quân đội Ukraine đã giành lại một lượng lớn các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu từ tháng 2/2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN