Linh dương bất lực nhìn con bị trăn khổng lồ ăn thịt

Đàn linh dương kêu thảm thiết khi thấy con linh dương nhỏ nằm bất động với con trăn đá khổng lồ dài 4m đang cuốn chặt cơ thể nó.

Hướng dẫn viên du lịch Michelle Sole cho biết cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của linh dương châu Phi trong khi đưa khách tham quan trong vườn quốc gia Marakele ở Nam Phi vào tháng trước. Khi tới hiện trường, cô đã chứng kiến cảnh tượng trăn đá khổng lồ nuốt chửng linh dương con trước sự bất lực của linh dương mẹ.

“Chúng tôi đã nghe thấy đàn linh dương kêu thảm thiết và khi tới gần nơi phát tiếng kêu, chúng tôi phát hiện một con linh dương nhỏ nằm bất động với con trăn đá khổng lồ dài 4m đang cuốn chặt cơ thể nó”, cô Michelle cho biết.

Trong khi những thành viên khác trong đàn đã bỏ đi sau đó, linh dương mẹ vẫn ở lại để chứng kiến cảnh con của nó bị trăn đá khổng lồ nuốt chửng.

Linh dương bất lực nhìn con bị trăn khổng lồ ăn thịt - 1

Linh dương mẹ bất lực nhìn con bị trăn khổng lồ ăn thịt.

Trăn đá châu Phi là loài trăn lớn nhất châu Phi có thể phát triển dài tới 7m và nặng 90kg. Chúng không có nọc độc, nhưng có khả năng cắn và dùng cơ thể siết chặt con mồi cho tới chết.

Với miệng có thể co giãn linh hoạt, trăn đá châu Phi có thể nuốt chửng những con mồi có kích cỡ to gấp 3 lần đầu của nó. Chất axít trong dạ dày trăn có thể tiêu hóa tất cả mọi thứ bao gồm móng và sừng của linh dương.

Trăn phải mất nhiều tuần để tiêu hóa hết con mồi lớn như linh dương con và trong thời gian này chúng dễ bị kẻ thù tấn công. Sau một bữa ăn như vậy, trăn có thể không phải đi săn mồi trong suốt năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN