Lầu Năm Góc nêu chiến lược đối phó "mối đe dọa" quân sự từ Trung Quốc

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng, nhưng khẳng định Mỹ sẽ vẫn duy trì ưu thế nhờ vào công nghệ quân sự.

Lầu Năm Góc đặt mục tiêu chế tạo hàng loạt UAV và các vũ khí tấn công tự động.

Lầu Năm Góc đặt mục tiêu chế tạo hàng loạt UAV và các vũ khí tấn công tự động.

Lầu Năm Góc sẽ triển khai hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị quân sự công nghệ cao trong hai năm tới, với mục tiêu xây dựng "hệ thống vũ khí tấn công tự động" để đối phó ưu thế của Trung Quốc về số lượng vũ khí và nhân lực, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói, theo đài Al-Jazeera của Qatar.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks đưa ra tuyên bố tại một hội nghị về công nghệ quân sự diễn ra ở thủ đô Wahington, DC vào ngày 28/8.

Bà Hicks nói về tầm quan trọng của việc “bắt buộc phải đổi mới” trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ mô tả Trung Quốc rất khác so với các quốc gia đối thủ mà Mỹ từng đương đầu trong quá khứ.

"Trong khi quân đội Mỹ tham gia chiến đấu trong 20 năm ở Iraq và Afghanistan, Trung Quốc đã tập trung xây dựng lực lượng quân đội hiện đại, làm giảm ưu thế mà Mỹ đã tạo lập trong hàng thập kỷ", bà Hicks phát biểu tại hội nghị.

Trong bài phát biểu nhấn mạnh quan điểm của Mỹ về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, bà Hicks nói Washington sẽ dựa vào "khả năng làm chủ trong chiến tranh tương lai" để tiếp tục tạo ra ưu thế.

"Ưu thế của Trung Quốc là số lượng. Họ có rất nhiều tàu chiến, rất nhiều tên lửa, vũ khí và có nguồn nhân lực đáng kể", bà Hicks nói.

"Chúng tôi đối phó với Trung Quốc theo cách riêng. Mục tiêu của chúng tôi là chế tạo hàng loạt UAV và vũ khí tấn công tự động, triển khai hàng ngàn thiết bị vũ khí như vậy trong 18 - 24 tháng tới".

Theo bà Hicks, các vũ khí tấn công tự động và UAV sẽ đóng vai quan trọng trong môi trường chiến tranh tương lai nhờ chi phí sản xuất rẻ và "giúp giảm bớt thương vong ở tuyến đầu".

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Trung Quốc luôn phải cân nhắc thiệt hơn nếu đối đầu quân sự với Mỹ. Điều đó không chỉ bây giờ, mà còn trong tương lai, từ nay đến năm 2027, từ nay đến năm 2035 và xa hơn thế nữa", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tháng 10/2022, Lầu Năm Góc coi Trung Quốc tạo ra "thách thức ngày càng gia tăng" và việc tăng cường năng lực răn đe Bắc Kinh là cần thiết.

Washington đặc biệt quan ngại năng lực của Trung Quốc trong việc "tái định hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" và quan ngại việc Trung Quốc đặt mục tiêu thống nhất đảo Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Tập đoàn vũ khí Trung Quốc tăng ảnh hưởng ở Tây Phi, ”thách thức” Nga, Pháp

Trong bối cảnh Nga vướng bận với xung đột ở Ukraine và Pháp bị giảm ảnh hưởng ở khu vực Tây Phi, Trung Quốc ngày càng mở rộng thị trường vũ khí ở khu vực này, với việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN