Lần đầu tiên trong lịch sử: Ukraine phá hủy "vũ khí huyền thoại" của Moscow ngay trên đất Nga

Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra, lực lượng Ukraine đã phá hủy một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Nga - hệ thống phóng rocket nhiệt áp TOС-1A Solntsepyok - ngay trên lãnh thổ Nga. Đây là loại vũ khí mà Moscow từ lâu sử dụng để oanh kích các vị trí quân sự và khu dân cư của Ukraine bằng đạn nhiệt áp có sức hủy diệt cực lớn.

Ảnh chụp màn hình từ video do tiểu đoàn hệ thống không người lái “Bulava” thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 72 của Ukraine công bố cho thấy "vũ khí huyền thoại" của Moscow - hệ thống phóng rocket nhiệt áp TOС-1A Solntsepyok. Nguồn Telegram/Kyiv Post

Ảnh chụp màn hình từ video do tiểu đoàn hệ thống không người lái “Bulava” thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 72 của Ukraine công bố cho thấy "vũ khí huyền thoại" của Moscow - hệ thống phóng rocket nhiệt áp TOС-1A Solntsepyok. Nguồn Telegram/Kyiv Post

Cuộc tấn công được thực hiện bởi các phi công UAV FPV thuộc tiểu đoàn hệ thống không người lái “Bulava” của Lữ đoàn Cơ giới số 72 của Ukraine, tờ Kyiv Post đưa tin.

Theo thông tin được công bố, vụ tấn công diễn ra tại tỉnh Belgorod của Nga, khu vực giáp biên giới với Ukraine. Đoạn video do đơn vị Ukraine công bố hôm thứ Hai cho thấy hình ảnh thời gian thực từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) khi UAV tiếp cận mục tiêu.

Trong đoạn video, hệ thống Solntsepyok của Nga bị UAV Ukraine đánh trúng liên tiếp 4 lần. Các đòn tấn công kích hoạt vụ nổ dây chuyền của lượng đạn lớn mang theo trên bệ phóng, tạo ra một vụ nổ cực lớn và phá hủy hoàn toàn hệ thống này. Giá trị của Solntsepyok được ước tính từ 10 đến 15 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên việc phá hủy một hệ thống TOС-1A trên lãnh thổ Nga được xác nhận bằng hình ảnh, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với quân đội Ukraine. Trước đó, Nga bị cáo buộc đã nhiều lần sử dụng loại vũ khí này để tấn công các công sự phòng thủ của Ukraine.

Không dừng lại ở đó, các UAV FPV Ukraine tiếp tục truy kích một hệ thống pháo tự hành Msta-S của Nga ở gần khu vực trên. Nhiều cú đánh chính xác đã gây ra hỏa hoạn bên trong khẩu pháo cỡ nòng 152 mm, với khói đen dày đặc bốc lên từ phương tiện.

Đoạn video được đăng tải vào thứ Ba cho thấy kíp lái nhiều khả năng đã bỏ chạy sau đòn tấn công đầu tiên, do lo ngại đạn dược phát nổ. Tuy nhiên, UAV Ukraine vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi đảm bảo pháo Msta-S bị phá hủy hoàn toàn.

TOС-1A Solntsepyok thường bị gọi nhầm là “súng phun lửa”, nhưng trên thực tế đây là một hệ thống pháo phản lực tầm xa, sử dụng rocket không điều khiển mang đầu đạn nhiệt áp. Loại vũ khí này không nhằm tạo ra lửa, mà tối đa hóa hiệu ứng nổ, gây ra tình trạng thiếu oxy và biến đổi áp suất đột ngột, đủ sức làm vỡ nội tạng và gây tử vong tức thì.

Được truyền thông Nga ca ngợi là “huyền thoại”, Solntsepyok có thể phóng loạt 24 rocket, mỗi quả nặng hơn 200 kg, san phẳng một khu vực rộng khoảng 200 x 200 mét chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, hệ thống này cũng có nhiều điểm yếu. Solntsepyok có kích thước lớn, giáp bảo vệ mỏng, dễ bị tổn thương trước tên lửa chống tăng và vũ khí vác vai. Ngoài ra, nếu bị trúng đạn, lượng đạn nhiệt áp mang theo có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho chính binh sĩ Nga xung quanh.

Theo thống kê, kể từ khi chiến tranh nổ ra, Kiev đã phá hủy ít nhất 24 hệ thống Solntsepyok, làm hư hại sáu hệ thống khác và thu giữ ba hệ thống. Hơn 250 khẩu pháo tự hành Msta-S của Nga cũng đã bị phá hủy hoặc làm hư hại.

Các đơn vị điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) thuộc Lữ đoàn số 72 của quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích đầu tiên vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Đăng (theo Pravda) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN