Kết quả phân tích chủng virus SARS-CoV-2 khiến số ca nhiễm ở Trung Quốc tăng vọt

Trung Quốc gần đây ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4, chủ yếu ghi nhận tại ổ dịch ở thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương.

Đa số các ca nhiễm Covid-19 ghi nhận ở Trung Quốc mỗi ngày đều từ thành phố Urumqi.

Đa số các ca nhiễm Covid-19 ghi nhận ở Trung Quốc mỗi ngày đều từ thành phố Urumqi.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, các thành phố ở khu tự trị Tân Cương trở thành tâm điểm chú ý của Trung Quốc với 41 ca nhiễm Covid-19 mới và 38 ca nhiễm không bộc lộ triệu chứng.

Kết quả phân tích kiểu gene của virus SARS-CoV-2 cho thấy virus ở Tân Cương giống với chủng virus từng gây ra ổ dịch ở Bắc Kinh hồi tháng 6. 

Trung Quốc đang dồn toàn bộ nguồn lực dập dịch ở Tân Cương, dự báo tình hình có thể được kiểm soát trong 1-2 tuần.

Trong số 41 ca nhiễm mới, 15 bệnh nhân trước đó được xác định là người không bộc lộ triệu chứng. Tổng cộng số ca nhiễm ở Tân Cương đã tăng lên 178 chỉ sau hơn một tuần, chủ yếu tại thủ phủ Urumqi.

Việc xác định số lượng lớn người nhiễm Covid-19 nhưng không bộc lộ triệu chứng là nhờ vào xét nghiệm acid nucleic từ sớm, một chuyên gia địa phương cho biết.

Nhiều bệnh nhân được xét nghiệm trước khi họ bộc lộ triệu chứng. Đây là dấu hiệu tốt đối với nỗ lực kiểm soát đại dịch, Zhang Yuexin, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh Viện Tân Cương số 1, nói với Hoàn Cầu.

Yang Zhanqiu, phó trưởng khoa sinh học mầm bệnh tại Đại học Vũ Hán, nói trên Hoàn Cầu rằng nhiệt độ cao vào mùa hè có thể làm suy yếu virus, nên các cá nhân ít bộc lộ triệu chứng hơn.

Virus cũng có thể lây nhiễm kém hơn do hệ miễn dịch của mỗi người khác nhau, cũng như sự khác biệt về dân tộc và chủng tộc, Yang nói.

Đợt dịch tái xuất ở Urumqi, sau ổ dịch được kiểm soát tại bắc Kinh, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc. Thành phố Urumqi hiện đang mở rộng xét nghiệm cho toàn bộ 4 triệu người.

Zhang nói trên Hoàn Cầu rằng kiểu gene của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm ở Urumqi giống với virus gây ra ổ dịch ở Bắc Kinh. Chủng virus SARS-CoV-2 này có nguồn gốc từ châu Âu.

Bệnh nhân số 0 lây nhiễm Covid-19 ở Urumqi là một phụ nữ làm việc tại Quảng trường Zhongquan. Người này dương tính với Covid-19 vào ngày 15.7. Các nguồn lây nhiễm khác hiện chưa được công bố.

Theo Hoàn Cầu, đợt dịch ở Urumqi lây lan mạnh do liên quan đến một đám cưới với hàng trăm người tham dự. Ở thời điểm hiện tại, các bệnh viện ở Urumqi đang chịu sức ép lớn vì số ca nhiễm ngày càng tăng.

Số ca nhiễm mới ở Urumqi được dự báo sẽ giảm dần sau 4-5 ngày và tình hình sẽ được kiểm soát sau 1-2 tuần. “Cả nước đang hướng về Tân Cương. Mọi chuyện sẽ ổn”, Yang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo nước ngoài viết về phản ứng của VN sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

Các hãng tin Reuters, Guardian hay Sky News đều đăng tải các bài viết về hành động của Việt Nam sau khi phát hiện các ca nhiễm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN