Kẻ cưỡng hiếp trẻ em bị “quả báo” vì mưu kế cao tay của nạn nhân

Các nạn nhân đã trình báo vụ việc nhưng bị cho là nói dối khiến họ phải “tương kế tựu kế” đưa tên yêu râu xanh vào tròng.

Kẻ cưỡng hiếp trẻ em bị “quả báo” vì mưu kế cao tay của nạn nhân - 1

Jonathan Horne.

Jonathan Horne đã cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi và tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi. Horne hiện đối mặt với 10 cáo buộc bao gồm các tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục trẻ dưới 13 tuổi. Horne bị đưa vào tù sau khi các nạn nhân tìm gặp hắn và bí mật thu âm lại cuộc nói chuyện.

Trong thời gian từ năm 1993-1997, Horne đã lạm dụng tình dục một bé gái 14 tuổi và cưỡng hiếp em khi em 15 tuổi. Nạn nhân thứ 2 của Horne mới 10 tuổi khi bị hắn tấn công tình dục. Cô bé đã báo cáo về vụ việc nhưng bị cho là nói dối và cố thu hút sự chú ý.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi các nạn nhân tìm gặp Horne và bí mật ghi âm cuộc nói chuyện.

Tại phiên tòa, 2 nạn nhân (giờ đã là người trưởng thành) cho biết cuộc sống của họ bị đảo lộn rất nhiều sau khi bị Horne tấn công tình dục và từng có lúc nghĩ tới việc tự tử.

Nạn nhân thứ 2 cho biết: “Con tim tôi đã tan vỡ. Không có khía cạnh nào trong cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng bởi việc này. Tôi đã không được tin tưởng và bị cho là đang nói dối. Tôi đã bị tước đoạt tuổi thơ”.

Nạn nhân thứ nhất chia sẻ: “Việc bị Horne cưỡng hiếp đã ảnh hưởng tới các mối quan hệ khi trưởng thành của tôi. Tôi luôn phải cố gắng để có thể tin tưởng mọi người và lúc nào cũng chỉ nhìn hấy mặt tiêu cực của sự việc”.

Sau phiên tòa kéo dài 6 ngày tại tòa án Hull Crown (Anh), Horne đã bị xét xử 18 năm tù giam.

Anh: Cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp lúc ngủ gài bẫy đưa kẻ đồi bại vào tròng

Một phụ nữ xinh đẹp ở Anh bị cưỡng hiếp trong lúc ngủ say đã khéo léo dùng mẹo đơn giản buộc yêu râu xanh phải thú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN