Hơn 1.000 tù binh Azovstal được đưa đến Nga

Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở thành phố Mariupol đã được đưa đến Nga để phục vụ điều tra, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết.

Các binh sĩ Ukraine đầu hàng quân đội Nga ở nhà máy thép Azvostal.

Các binh sĩ Ukraine đầu hàng quân đội Nga ở nhà máy thép Azvostal.

"Hơn 1.000 tù binh đầu hàng tại nhà máy Azovstal đã được chuyển đến Nga. Khoảng 100 người, bao gồm lính đánh thuê nước ngoài, hiện đang ở thủ đô Moskva”, nguồn tin giấu tên trong ngành tư pháp Nga nói trên TASS.

“Trong tương lai gần, các nhà điều tra có thể đưa thêm tù binh từ Ukraine đến Nga sau các cuộc thẩm vấn trực tiếp", nguồn tin cho biết thêm.

Thông tin này có thể tạo rào cản ngăn các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, theo Reuters. Kiev từng tuyên bố muốn trao đổi tù binh để nhận về hơn 2.000 binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy thép Azvostal, thành phố Mariupol.

Các nỗ lực của Ukraine đến nay chưa có kết quả, trong khi Nga nói sẽ đưa một số binh sĩ Ukraine ra xét xử, đặc biệt là các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine ngày 7.6 đã mở phiên tòa xét xử hai lính đánh thuê người Anh, tham gia chiến đấu ở Ukraine, gồm Aiden Aslin và Shaun Pinner.

Hai lính đánh thuê Anh đầu hàng quân đội Nga trong giao tranh ở Mariupol hồi tháng 4.

Các hình ảnh được công bố cho thấy hai lính đánh thuê xuất hiện trước tòa với tư cách là bị cáo. Các công tố viên Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) nói hai lính đánh thuê Anh đối mặt án tử hình vì các cáo buộc có hành động “khủng bố” và tham gia chống lại Nga với tư cách là lính đánh thuê.

“Các anh có nắm rõ thông tin trong bản cáo trạng hay không?”, một người phiên dịch đặt câu hỏi với Aslin, 28 tuổi. Lính đánh thuê Anh trả lời là “có”. Shaun Pinner, 48 tuổi, cũng nói rằng hiểu cáo buộc đối với mình.

Trong một tuyên bố chính thức, gia đình Aslin ở Anh mong muốn truyền thông tôn trọng sự riêng tư trong giai đoạn khó khăn này. “Chúng tôi đang hợp tác với chính phủ Ukraine và văn phòng đối ngoại Anh để nỗ lực đưa Aiden về nhà. Chúng tôi hi vọng Aiden sẽ sớm được tự do”, tuyên bố cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trao trả thi thể binh sĩ thiệt mạng ở nhà máy Azovstal cho Ukraine

Thi thể các binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol) đã được lực lượng Nga trao trả cho Kiev, hãng thông tấn AP tiết lộ ngày 7/6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN