Ukraine công bố video trực thăng xuyên "lưới lửa" tiếp tế cho Azovstal

Bay vào nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol) được xem là nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều phi công Ukraine khi họ gần như cầm chắc cái chết giữa lưới lửa phòng không của quân đội Nga.

Video Ukraine dùng trực thăng tiếp tế cho lực lượng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (nguồn: UNIAN)

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do quân đội Ukraine công bố, một phi công từng tiếp tế cho Azovstal cho biết, mình và các đồng đội chỉ được thông báo về nhiệm vụ trước vài giờ. Trong khi gấp rút chuẩn bị, những phi công Ukraine này biết rằng, thứ họ phải đối mặt là hỏa lực phòng không dày đặc của quân đội Nga.

“Có 3 hệ thống phòng không khác nhau bao phủ nhà máy nhằm ngăn chặn gần như mọi cuộc hạ cánh. Theo tính toán, đây là nhiệm vụ bất khả thi”, phi công Ukraine (giấu tên) nói.

“Mọi người đều hiểu rằng họ có thể không thể trở về. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra ở Azovstal. Những người lính trong nhà máy thép thậm chí còn không có thuốc để được chăm sóc cơ bản. Họ cũng không có đạn dược. Các chuyến hàng là vô cùng cần thiết và đó là lý do chúng tôi đặt cược tính mạng”, phi công Ukraine nói.

Phát biểu trên sóng truyền hình Ukraine hôm 20.3, Tổng thống Zelensky cho biết, suốt nhiều tuần, các phi Ukraine đã thực hiện chiến dịch mạo hiểm để viện trợ cho nhà máy Azovstal đang bị Nga bao vây.

“Rất nhiều người, nhiều phi công của chúng ta đã hy sinh. Những người hùng của chúng ta biết rằng, sứ mệnh đó là vô cùng khó khăn và gần như không thể thực hiện. Bay tới Azovstal, đem theo thuốc men, lương thực, nước uống, sơ tán những người bị thương. Chúng ta đã làm tất cả. Họ bay đến Azovstal. Họ là những anh hùng”, ông Zelensky nói.

Theo quân đội Ukraine, 16 trực thăng Mi-8 đã thực hiện tổng cộng 7 sứ mệnh tiếp tế cho lực lượng bị bao vây ở Azovstal. Mỗi trực thăng Mi-8 có thể chở 4 tấn hàng hoặc 30 binh sĩ.

Một đoạn video do hãng thông tấn Ukraine UNIAN công bố cho thấy cảnh trực thăng Mi-8 bay áp sát mặt biển ở cảng Mariupol để tránh hỏa lực. Trực thăng này lọt qua hệ thống phòng không của Nga và chuyển vũ khí tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Azovstal. Một nhóm binh sĩ nhảy khỏi trực thăng và dường như mang theo tên lửa vác vai.

Phi công trong đoạn video cho hay, chỉ 3 phút sau khi cất cánh trở về, trực thăng của anh ta đã bị trúng tên lửa. Tuy nhiên, phi công vẫn quyết không hạ cánh khẩn cấp khi đang chở 20 người bị thương trên máy bay.

“Trực thăng khác phía sau kém may mắn hơn. Toàn bộ người trên đó thiệt mạng”, phi công trong đoạn video nói.

Bất chấp những nỗ lực của Kiev, hôm 20.5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hơn 2.400 binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal đã ra đầu hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine công bố thiệt hại sau hơn 3 tháng xung đột với Nga

Chính phủ Ukriane cho hay, thiệt hại về kinh tế của nước này do giao tranh với Nga đã vượt xa con số 500 tỷ USD thống kê được hồi cuối tháng 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - UNIAN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN