Hàng trăm lính Triều Tiên bị lũ cuốn trôi khi đang ngủ

Hàng trăm binh sĩ Triều Tiên đã trở thành nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong hơn 70 năm qua.

Hàng trăm lính Triều Tiên bị lũ cuốn trôi khi đang ngủ - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên vẫn đang phải chật vật đối phó với những hậu quả trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử từ năm 1945.

Chính quyền Bình Nhưỡng đã phải cầu xin viện trợ từ phương Tây bởi những thảm họa mà người dân phải đối mặt.

Nhưng quy mô của trận lũ lụt này có thể còn lớn hơn những gì Triều Tiên dự tính. Daily Star dẫn nguồn tin ở Triều Tiên tiết lộ, trận lụt thậm chí đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ và xóa sổ toàn bộ một căn cứ quân sự.

Vào thời điễm lũ phá vỡ đê sông Tumen, cuốn trôi làng mạc và tràn vào căn cứ quân sự, các binh lính Triều Tiên vẫn đang ngủ trên giường. Những người này sau đó đã thiệt mạng hoặc mất tích do bị lũ cuốn đi xa.

Bình Nhưỡng thường có tiểu đoàn đóng quân ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc và Nga. Căn cứ chỉ cách bờ sông Tumen khoảng 20 mét.

Hàng trăm lính Triều Tiên bị lũ cuốn trôi khi đang ngủ - 2

Hàng trăm ngàn người dân Triều Tiên bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt lịch sử ở Triều Tiên.

Triều Tiên hiện chưa xác nhận bất cứ thiệt hại nào đối với các đơn vị quân đội trong trận lũ lụt. Các binh sĩ sau đó được điều đến khu vực, nhưng thay vì tìm kiếm đồng đội mất tích, họ chỉ tập trung thu thập vũ khí và đạn dược trôi trên sông, nguồn tin từ Triều Tiên nói thêm.

Đơn vị quân sự bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tiểu đoàn Musan và Namyang, thuộc Lữ đoàn Humbuk 27.

Triều Tiên đã phải đối phó với thảm họa thiên nhiên sau khi thử hạt nhân lần 5. Đáp trả vụ thử hạt nhân, Hàn Quốc tuyên bố có kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un và san phẳng thủ đô Bình Nhưỡng.

Tuần trước, Mỹ cũng điều máy bay ném bom chiến lược siêu thanh đến gần Triều Tiên để phô trương sức mạnh và răn đe. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc họp tại Seoul để thảo luận về khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, sau khi quan chức Bình Nhưỡng bỏ trốn sang Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN