Giữa xung đột Nga - Ukraine, NATO làm điều chưa từng thấy

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt lực lượng quân sự đa quốc gia.

Một xe tăng bị bắn cháy gần thủ đô Kiev, Ukraine (ảnh: Daily Mail)

Một xe tăng bị bắn cháy gần thủ đô Kiev, Ukraine (ảnh: Daily Mail)

Hôm 25.2, Tướng Tod Wolters – Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO – tuyên bố kích hoạt lực lượng quân sự đa quốc gia như một biện pháp phòng vệ trước các “mối nguy tiềm tàng” từ xung đột Nga – Ukraine.

Lực lượng đa quốc gia của NATO bao gồm bộ binh, không quân, hải quân và đặc nhiệm từ các nước đồng minh của khối. Lực lượng này có thể được triển khai nhanh chóng tới bất kỳ “điểm nóng” nào để bảo vệ lợi ích của NATO.

“Đây là thời khắc lịch sự và là lần đầu tiên NATO phải sử dụng lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao như vậy nhằm răn đe, phòng thủ. Lực lượng đa quốc gia của NATO rất đáng tin cậy, linh hoạt và có thể huy động theo nhiều phương án để che chắn, bảo vệ cho 1 tỷ công dân mà chúng tôi đã lập lời thề sẽ bảo vệ”, tướng Wolters giải thích về quyết định điều động của mình.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc kích hoạt lực lượng đa quốc gia không có nghĩa là quân đội NATO sẽ xuất hiện ở Ukraine và giao tranh với quân đội Nga.

Tổng thư ký NATO đã nhiều lần nhấn mạnh Ukraine không phải là thành viên của liên minh quân sự khổng lồ này. Theo Điều 5 của Hiệp ước NATO, một nước bị tấn công đồng nghĩa với việc toàn khối bị tấn công.

Khói lửa bốc lên ở Kiev trong đêm 25.2 (ảnh: CNN)

Khói lửa bốc lên ở Kiev trong đêm 25.2 (ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ Biden trước đó cũng nêu rõ, binh sĩ nước này được triển khai đến Đông Âu để giúp các nước NATO bảo đảm an ninh chứ không tham chiến ở Ukraine. Hôm 25.2, Tổng thống Mỹ Biden cho biết, NATO đang duy trì sự thống nhất giữa các lực lượng để đối phó với “các mối đe dọa từ Nga”. Ông Biden cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ viện trợ ngay lập tức 350 triệu USD cho Ukraine để “giúp đảm bảo an ninh và quốc phòng”.

Quyết định kích hoạt lực lượng đa quốc gia của NATO đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga – Ukraine đang giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát Kiev.

Trong thông báo mới nhất hôm 26.2, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố quân đội Nga đang cố gắng tiến vào trung tâm Kiev và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng địa phương.

“Suốt đêm ngày 25.2, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô. Quân đội đã đẩy lùi một cuộc tiến công lớn của lực lượng Nga vào một cứ điểm quân sự trên đại lộ chính ở Kiev”, thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Các lực lượng Nga đang tiến vào Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev, tiến về từ phía bắc và phía đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN