EU áp lệnh trừng phạt lần thứ 4 với Nga

Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Nga, cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ và cấm nhập khẩu sắt, thép. 

EU hôm 15/3 áp lệnh trừng phạt mới với Nga. Ảnh: Reuters

EU hôm 15/3 áp lệnh trừng phạt mới với Nga. Ảnh: Reuters

Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/3 đã áp lệnh trừng phạt lần thứ 4 với Nga.

Theo RT, các biện pháp trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm tất cả giao dịch với các doanh nghiệp do nhà nước Nga sở hữu và cấm nhập khẩu nhiều kim loại từ Nga. 

Các cơ quan châu Âu cũng bị cấm cung cấp xếp hạng cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào của Nga. Công dân EU bị cấm thực hiện mọi khoản đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng của Moscow. 

Tuy nhiên, việc nhập khẩu dầu và khí đốt Nga của EU không bị ảnh hưởng. Các nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trong lúc EU đang tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng của Moscow, liên minh này tạm thời không áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ở lĩnh vực này. 

Các biện pháp trừng phạt mới của EU cũng cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ trị giá lớn hơn hoặc bằng 300 euro (7,5 triệu đồng) sang Nga, bao gồm rượu sâm banh, túi xách, kim cương và xe sang trị giá hơn 50.000 euro (1,2 tỷ đồng). 

9 thực thể Nga, bao gồm công ty con của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft và một số nhà sản xuất vũ khí Nga, cũng nằm trong danh sách trừng phạt, cùng 15 cá nhân - trong đó có tỷ phú Nga Roman Abramovich.

Trước lệnh trừng phạt mới, EU đã 3 lần áp lệnh cấm và trừng phạt tương tự với Nga trong vài tuần gần đây. Các biện pháp trừng phạt ở 3 lần trước đó nhằm vào các doanh nhân, nghị sĩ Nga cũng như lĩnh vực tài chính và các hãng truyền thông như RT hay Sputnik. Không phận EU cũng đóng cửa với các chuyến bay của Nga kể từ tháng 2.

Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU là khiến người Nga phải chịu tổn thất về kinh tế vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chia sẻ trên CBS News cuối tuần qua, giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng, các lệnh trừng phạt sẽ tác động "nghiêm trọng" tới nền kinh tế Nga, dẫn đến suy thoái nghiêm trọng vào cuối năm. 

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước Nga có thể vượt qua "cuộc chiến kinh tế" với phương Tây, nhờ vào sự dồi dào của tài nguyên thiên nhiên.

Nga cũng có các biện pháp đáp trả tương ứng với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Hôm 15/3, Moscow tuyên bố trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số quan chức cấp cao của Mỹ. Theo lệnh trừng phạt, ông Biden cùng 3 quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản ở Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga chính thức rời Hội đồng châu Âu

Moscow đổ lỗi cho các nước thuộc NATO vì đã "phá vỡ các nỗ lực đối thoại".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN