Dùng người mẫu lưng trần để đăng quảng cáo, công ty TQ bị "sờ gáy"

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Công ty thuê người mẫu và vẽ hình lên lưng họ để quảng cáo về dự án bất động sản.

Dùng người mẫu lưng trần để đăng quảng cáo, công ty TQ bị "sờ gáy" - 1

Một hình ảnh quảng cáo được vẽ trên lưng người mẫu bởi Công ty Đầu tư Weirun Nam Ninh

Một công ty bất động sản ở tây nam Trung Quốc sử dụng người mẫu nữ lưng trần để quảng cáo sản phẩm đã bị chính quyền “sờ gáy”, tờ SCMP đưa tin.

Sau khi hình ảnh quảng cáo của Công ty Đầu tư Weirun Nam Ninh lan truyền trên mạng vào cuối tuần qua, các quan chức thành phố ở Nam Ninh, Trung Quốc, đã yêu cầu công ty ngừng bán hàng vì chưa được cấp giấy phép.

Weirun thuê người mẫu và vẽ hình lên lưng họ để quảng cáo về dự án South City New City.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích quảng cáo này là "thô tục". Trong khi đó, những người khác nghĩ rằng nó “cũng được” và là "một hình thức nghệ thuật hành động".

Một số người đăng lại hình ảnh chụp lưng người mẫu và đặt câu hỏi: "Bạn chọn loại nhà nào?"

Một nhân viên của Weirun nói với trang tin Btime.com rằng hình thức quảng cáo này chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Các quan chức địa phương nói rằng sự việc sẽ được trình lên cơ quan chức năng để xác nhận xem đây có phải hình ảnh khiêu dâm hay không. Cảnh sát cho biết họ sẽ xem xét vấn đề này.

Ba cô gái ngực trần biểu tình bị đánh hội đồng ở Tây Ban Nha

Video do New York Post đăng tải cho thấy một cô gái úp mặt xuống đất khi bị đánh hội đồng bởi nhiều đàn ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN