Đức chính thức mở chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

Sự kiện: Tin tức Syria

Quốc hội Đức (Bundestag) vừa chấp thuận mở chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Cuộc bỏ phiếu để thông qua chiến dịch quân sự chống IS tại Syria diễn ra hôm nay với kết quả, 445 phiếu thuận, 146 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Chiến dịch chống IS của Đức ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 134 triệu Euro từ ngân sách nước này.

Theo kế hoạch, Đức sẽ triển khai khoảng 1.200 quân nhân tới Syria, 6 máy bay trinh sát Tornado và một tàu khu trục loại nhỏ để hỗ trợ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang được triển khai ở biển Địa Trung Hải.

Đức chính thức mở chiến dịch quân sự chống IS tại Syria - 1

Quốc hội Đức đã phê chuẩn kế hoạch điều quân tới Syria tham gia chiến dịch chống IS của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, Đức sẽ không tiến hành không kích IS hoặc trực tiếp tham chiến mà chỉ đảm nhiệm các hoạt động hậu cần, trinh sát và hỗ trợ.

Chiến dịch quân sự chống IS của Đức được đưa ra sau lời kêu gọi của Pháp, đề nghị nhiều quốc gia cùng tham gia cuộc chiến quốc tế chống lại IS sau các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris khiến 130 người thiệt mạng ngày 13.11. Đây được xem là kế hoạch triển khai quân đội ở nước ngoài lớn nhất hiện nay của nước này.

Trước đó, chiến dịch này đã được nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ vào ngày 1.12.

Tham mưu trưởng của quân đội Đức Volker Wieker cho hay, ngay khi kế hoạch được quốc hội phê chuẩn, quân đội sẽ điều binh sĩ tới Syria tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống IS ngay lập tức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN