Dubai tự phá kỉ lục, tiếp tục xây tòa nhà cao nhất TG

Nơi đây vốn đang sở hữu tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, tòa Burj Khalifa cao 829,8 m.

Dubai tự phá kỉ lục, tiếp tục xây tòa nhà cao nhất TG - 1

Phác thảo tòa nhà cao nhất thế giới sắp được xây dựng ở Dubai

Thành phố Dubai vừa bắt đầu công việc xây dựng một tòa tháp, được cho là cao nhất thế giới khi hoàn thành. Đây là một dự án liên doanh giữa công ty Emaar Properties và Dubai Holding, công ty do chính phủ Dubai sáng lập.

Quốc vương Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã đặt viên đá nền tảng mang tính biểu tượng đầu tiên cho “The Tower” vào ngày 10.10.

Tòa tháp “The Tower” nằm ở cảng Dubai Creek và sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, chiều cao chính xác và chi phí xây dựng vẫn chưa được công bố.

Dubai tự phá kỉ lục, tiếp tục xây tòa nhà cao nhất TG - 2

Quốc vương Dubai trong lễ khởi công xây dựng tòa nhà

Dubai vốn đã là nơi sở hữu Burj Khalifa, tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với con số kỉ lục 829,8 mét. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha-Thụy Sĩ, Santiago Calatrava Valls, tòa nhà mới sẽ cao hơn Burj Khalif “một bậc” và có tầng quan sát 360 độ toàn thành phố.

Vào tháng 4, công ty Emaar Properties đã tiết lộ tòa tháp mới sẽ được neo xuống đất bằng dây cáp, đồng thời, hình dáng của nó lấy cảm hứng từ tháp giáo đường, đặc trưng kiến trúc của các thánh đường Hồi giáo.

Theo Independent, dự kiến tòa tháp sẽ cao khoảng 1.000m. Chi phí xây dựng dự trù là 1,23 tỷ USD (khoảng 27,3 nghìn tỷ đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN