Động thái chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc trong sự kiện chính trị quan trọng nhất năm

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc không đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, Thủ tướng Trung Quốc – Lý Khắc Cường - xác nhận tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) diễn ra ngày 22.5.

Các đại biểu dự họp trong sự kiện chính trị quan trọng nhất năm của Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Các đại biểu dự họp trong sự kiện chính trị quan trọng nhất năm của Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

“Chúng ta không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cụ thể trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch toàn cầu và những bất ổn lớn trong kinh tế, thương mại. Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những yếu tố khó lường trong phát triển đất nước”, ông Lý Khắc Cường phát biểu.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tạo ra 9 triệu việc làm mới cho người dân tại khu vực đô thị trong năm nay, so với mức 11 triệu vào năm ngoái.

Tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc đã tăng 6% so với với cùng kỳ năm ngoái.

Mục tiêu tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm nay của Trung Quốc là 3,5%, so với 3% vào năm ngoái.

Trung Quốc cũng sẽ phát hành lượng trái phiếu trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

“Chúng ta phải nắm rõ rằng, nỗ lực để ổn định việc làm, đảm bảo mức sống cho người dân, xóa đói giảm nghèo phải được củng cố bằng tăng trưởng kinh tế. Chúng ta cần theo đuổi cải cách và chính sách mở cửa kinh tế như một biện pháp để tạo thêm việc làm, kích thích tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường và tăng trưởng ổn định”, báo cáo trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc nêu.

Năm ngoái, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 6,1%, nằm trong mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong suốt gần 3 thập kỷ của nền kinh tế Trung Quốc.

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mức tăng tưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc chỉ đạt 1,2%. Đây là mức tăng trưởng kinh tế được dự báo thấp nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Ngoài ra, theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc đã đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm nay là 3,6% GDP, cao hơn mức 2,8% GDP ở năm 2019.

Thủ tướng Lý cũng cam kết sẽ thắt chặt chi tiêu của các cơ quan chính phủ Trung Quốc trong năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh đặc biệt trong cuộc họp chính trị quan trọng bậc nhất năm của Trung Quốc

Mở đầu phiên họp, các quan chức Chính hiệp Trung Quốc dành một phút mặc niệm cho những người dân nước này đã tử vong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN