Điện Kremlin tuyên bố cứng rắn về hai công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine

Hai công dân Mỹ bị bắt giữ trong chiến đấu ở Ukraine bị coi là lính đánh thuê đe dọa mạng sống của các binh sĩ Nga và phải chịu trách nhiệm, Điện Kremlin ngày 20.6 cho biết.

Andy Huynh, 27 tuổi, bị các lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine.

Andy Huynh, 27 tuổi, bị các lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine.

Trả lời trên NBC News, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói hai công dân Mỹ bị bắt giữ không được hưởng quyền miễn trừ của Công ước Geneva vì không phải là quân nhân chính quy ở Ukraine. 

Ông Peskov nói hai công dân Mỹ cũng đã bắn vào binh sĩ Nga, khiến tính mạng các binh sĩ này gặp nguy hiểm, theo RIA Novosti.Tuyên bố của ông Peskov là lần đầu tiên Nga chính thức bình luận về số phận hai công dân Mỹ, gồm Andy Huynh, 27 tuổi và Alexander Drueke, 39 tuổi. 

“Họ chiến đấu vì phần thưởng. Họ tham gia vào các hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ tham gia tấn công các binh sĩ của chúng tôi. Họ đe dọa tính mạng binh sĩ Nga”, ông Peskov nói.

Alexander Drueke (trong ảnh) và Andy Huynh hiện đang bị giam giữ ở một nơi không xác định.

Alexander Drueke (trong ảnh) và Andy Huynh hiện đang bị giam giữ ở một nơi không xác định.

“Họ cần phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra. Các tội ác này sẽ được điều tra. Chỉ có một điều rõ ràng hiện nay là họ đã phạm tội ác. Họ không phải là quân nhân Ukraine, không được hưởng quyền lợi từ Công ước Geneva”, ông Peskov trả lời phỏng vấn trên NBC News.

Ông Peskov không cho biết vị trí hai công dân Mỹ bị bắt giữ. Gia đình hai công dân Mỹ hồi tuần trước xác nhận rằng đã mất liên lạc với Andy Huynh và Alexander Drueke.

Truyền thông Nga cuối tuần trước đăng hình ảnh hai công dân Mỹ bị bắt giữ.

Trước đó, phe ly khai thân Nga ở tỉnh Donetsk đã tuyên án tử hình với hai công dân Anh tham gia chiến đấu ở Ukraine. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đã rõ tung tích 2 cựu binh Mỹ mất tích khi tham chiến ở Ukraine

Trả lời phỏng vấn của RT (báo Nga), 2 cựu binh Mỹ cho biết, họ đã đầu hàng quân đội Nga sau khi bị các chỉ huy Ukraine bỏ rơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN