Diễn biến sau khi Mỹ thực hiện 2 cuộc không kích đáp trả lực lượng thân Iran ở Syria

Sau hai cuộc không kích của Mỹ ở Syria vào ngày 26/10, binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ ở Trung Đông vẫn bị lực lượng dân quân thân Iran tấn công với tần suất đáng kể, Lầu Năm Góc ngày 31/10 xác nhận.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder khẳng định sẽ cung cấp thông tin nếu có thêm các vụ tấn công xảy ra.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder khẳng định sẽ cung cấp thông tin nếu có thêm các vụ tấn công xảy ra.

Binh sĩ Mỹ đóng quân tại các căn cứ ở Trung Đông đã bị tấn công tổng cộng 27 lần, tính từ ngày 17/10, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder nói với các phóng viên, theo tờ New York Post.

Kể từ khi Mỹ huy động chiến đấu cơ tập kích các mục tiêu thân Iran ở phía đông Syria vào ngày 26/10, lực lượng Mỹ vẫn hứng chịu thêm 6 cuộc "tấn công quy mô nhỏ khác".

"Trong một số trường hợp, các cuộc tấn công đó không tạo ra mối đe dọa", ông Ryder nói thêm. "Theo tôi được biết, không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng", phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói về các cuộc tấn công gần đây nhất.

Sáng ngày 31/10, hai máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công căn cứ không quân Ain Al-Assad của Mỹ ở miền tây Iraq, Reuters dẫn nguồn tin cho biết. 

Nhóm dân quân tự xưng "Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Vụ tấn công được cho là không gây ra thiệt hại.

Trước đó một ngày, 4 quả đạn rocket cũng rơi xuống khu vực căn cứ Ain al-Asad. Các nhóm dân quân thân Iran từ lâu đã muốn lực lượng Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq. Căng thẳng leo thang kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bùng phát trở lại vào ngày 7/10.

Lầu Năm Góc cho biết, có 16 vụ tấn công được ghi nhận ở Iraq và 11 vụ ở Syria kể từ ngày 17/10. Lực lượng Mỹ bị tấn công bằng rocket và UAV tự sát.

Theo tờ New York Post, ngoại trừ hai cuộc không kích đáp trả vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ yếu đưa ra cảnh báo với Iran.

Bản đồ cho thấy các khu vực mà lực lượng Mỹ bị tấn công ở Iraq và Syria.

Bản đồ cho thấy các khu vực mà lực lượng Mỹ bị tấn công ở Iraq và Syria.

Khi được hỏi về thông điệp của Mỹ với Iran, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 29/10 nói ngắn gọn trên đài CBS: "Đừng".

"Chỉ là 'đừng' thôi?", người dẫn chương trình Bill Whitaker hỏi lại bà Harris. "Đúng vậy. Chỉ một từ, rất rõ ràng", bà Harris trả lời.

Hôm 31/10, ông Ryder khẳng định quân đội Mỹ sẽ "làm những gì cần phải làm để bảo đảm sự an toàn cho các binh sĩ".

Mỹ hiện có khoảng 900 binh sĩ đóng quân ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq. Thêm 300 binh sĩ sẽ sớm được bổ sung tới Trung Đông, ông Ryder thông báo hôm 31/10.

"Các binh sĩ bổ sung sẽ hỗ trợ xử lý vật liệu nổ, tăng cường thông tin liên lạc và cung cấp các sự hỗ trợ khác cho lực lượng Mỹ hiện diện ở khu vực", ông Ryder nói thêm, nhấn mạnh các binh sĩ này sẽ không tới Israel". "Đây là biện pháp mới nhằm tăng cường răn đe và củng cố khả năng bảo vệ binh sĩ của Mỹ".

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng thân Iran tuyên bố phóng tên lửa tầm xa, UAV nhằm vào Israel

Phiến quân Houthi kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa, ngày 31/10 tuyên bố đã phóng loạt tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN