Địa phương đầu tiên ngoài Hồ Bắc bị phong tỏa vì virus Corona

Thành phố Ôn Châu là vùng dịch lớn nhất bên ngoài tỉnh Hồ Bắc với 265 ca nhiễm virus Corona mới.

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) cách trung tâm vùng dịch do virus Corona mới (2019-nCoV) khoảng 800 km về phía đông nam.

Chính quyền địa phương thông báo trên Weibo rằng một số cây cầu cửa ngõ nối vào thành phố sẽ bị phong tỏa từ 12 giờ trưa ngày 1-2. Các tuyến đường cao tốc và các địa điểm công cộng như bảo tàng, rạp chiếu phim đều bị đóng cửa. Các loại hình giao thông công cộng cũng tạm ngừng hoạt động.

Mỗi hộ gia đình chỉ có một người được phép ra khỏi thành phố hai ngày một lần để mua các nhu yếu phẩm cần thiết. 

Chính quyền Ôn Châu, Chiết Giang phong tỏa một cây cầu cửa ngõ của thành phố Ôn Châu. Nguồn: WEIBO

Chiết Giang là tỉnh có số ca nhiễm virus 2019-nCoV nhiều thứ hai (chỉ sau tỉnh Hồ Bắc) với 661 ca nhiễm. Ôn Châu là địa phương bên ngoài tỉnh Hồ Bắc có số ca nhiễm chủng virus này nhiều nhất với 265 ca nhiễm.

Theo thống kê của đài CNN, hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 14.300 ca nhiễm virus Corona mới. Số ca tử vong là 305, bao gồm một công dân Trung Quốc tử vong ở Philippines. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sai lầm ở Vũ Hán khiến dịch bệnh virus Corona bùng phát

Virus Corona lây lan nhanh và rộng đến mức khó kiểm soát ở Trung Quốc là do cách xử lý ban đầu của chính quyền địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĂN KIẾM ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN