Có bóng dáng Nga đằng sau việc Mỹ chọn địa điểm tấn công Syria?

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã giới hạn địa điểm liên quân Mỹ-Anh-Pháp được phép tấn công ở Syria.

Có bóng dáng Nga đằng sau việc Mỹ chọn địa điểm tấn công Syria? - 1

Tàu khu trục USS Porter phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria ngày 14.4.

Lực lượng liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phá hủy 3 nhà kho và cơ sở sản xuất hóa chất của Syria trong cuộc không kích ngày 14.4, nhằm đáp trả vụ tấn công được cho là do Syria thực hiện bằng vũ khí hóa học ngày 7.4, khiến 40 người thiệt mạng tại thành phố Douma do quân nổi dậy kiểm soát.

Theo ông Lavrov, Nga đã liên hệ với liên quân vài ngày trước cuộc không kích và đưa ra “các ranh giới đỏ” mà liên quân không được phép tấn công. Các quan chức Moscow trước đó đã cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Syria sẽ bị Nga đáp trả.

“Các liên lạc quân sự cấp cao đã diễn ra giữa đại diện của chúng tôi và lãnh đạo liên quân”, ông Lavrov nói với hãng tin RIA. “Họ được thông báo về những địa điểm là ranh giới đỏ của chúng tôi. Và kết quả cho thấy họ đã không vượt qua những ranh giới này”.

Mỹ và Nga đã sử dụng một kênh liên lạc qua điện thoại đặc biệt để tránh các vụ va chạm tại Syria. Tuy nhiên, việc hai cường quốc sử dụng đường dây này để thảo luận những mục tiêu tấn công được cho là bất thường.

Mặc dù phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc tấn công là “chính xác và thành công”, nhưng quân đội Mỹ thừa nhận họ không thể ngăn chặn hoàn toàn chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

Ít nhất 105 quả tên lửa đã được liên quân Mỹ-Anh-Pháp phóng đi trong cuộc tấn công ngày 14.4. Lầu Năm Góc cho biết tất cả vũ khí đều đánh trúng mục tiêu, nhưng Nga thông báo hệ thống thống phòng không của Syria đã bắn hạ 71 tên lửa trong số này.

Mỹ tấn công Syria: Tên lửa 1,4 triệu USD chuyên diệt “rồng lửa” S-400

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cuộc không kích Syria ngày 14.4 của Mỹ là sự xuất hiện của tên lửa hành trình...

Ông Lavrov cho biết Nga dự định cung cấp cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-300 để giúp Damacus cải thiện khả năng chống lại các vụ tấn công trong tương lai. Nhưng ông tin tưởng hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump sẽ không để căng thẳng ở Syria leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo News Week) ([Tên nguồn])
Mỹ tấn công Syria lần 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN