Dân Thái Lan phát sốt vì xuyên tâm liên

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh vì sự hoành hành của biến chủng Delta, người dân Thái Lan đang tích trữ xuyên tâm liên và một số thảo dược khác để dự phòng.

Người Thái tích trữ xuyên tâm liên khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Ảnh: Chiangrai Times

Người Thái tích trữ xuyên tâm liên khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Ảnh: Chiangrai Times

Bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr ở tỉnh Prachin Buri, một trong những đơn vị sản xuất thuốc đông y từ thảo dược hàng đầu của Thái Lan, kêu gọi người dân tránh tích trữ bột xuyên tâm liên, khiến giá mặt hàng này tăng cao trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thảo dược để điều trị bệnh nhân COVID-19 gia tăng.

Trong thông báo đăng trên Facebook tuần trước, bệnh viện nói rằng nguồn cung xuyên tâm liên không đáp ứng đủ nhu cầu mua. Vì vậy, bệnh viện này chỉ bán thảo dược cho 200 người mỗi buổi sáng, và mỗi người có vé chỉ được mua 3 chai chiết xuất. Bệnh viện cho biết sẽ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng lên. Trước đây, bệnh viện này phân phối chiết xuất xuyên tâm liên cho những nơi phát hiện chùm ca mắc COVID-19 thông qua các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhóm tình nguyện được chỉ định.

Hồi tháng 4, một nhóm nghiên cứu ở Cục Y học cổ truyền và dược phẩm thay thế thuộc Bộ Y tế Thái Lan kết luận rằng bột xuyên tâm liên có thể tiêu diệt và ức chế virus corona trong trong ống nghiệm, Chiangrai Times đưa tin. Thái Lan đang tiếp tục nghiên cứu bằng cách cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến ĐH Thammasat sử dụng, nhưng chưa có kết quả.

Tuy nhiên, đang có những hiểu nhầm về tính chất của xuyên tâm liên. Nhiều người tin rằng họ có thể uống dược liệu này để tránh mắc COVID-19 hay có thể uống bao nhiêu cũng được. Đó là lý do Cục Y học cổ truyền và dược phẩm thay thế gần đây phải lập đường dây nóng để giải đáp những hiểu nhầm và thắc mắc của người dân về xuyên tâm liên và các thảo dược khác.

Ngoài xuyên tâm liên, nhu cầu mua củ riềng và quả lý gai Ấn Độ cũng tăng mạnh sau khi những thảo dược này được nghiên cứu là có hàm lượng hoạt chất andrographolide cao, có thể hỗ trợ quá trình phục hồi đối với người mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Người Thái Lan cũng đua nhau mua bồng nga truật (thuộc họ gừng) để phòng chống COVID-19. Khoa Y học cổ truyền và dược phẩm thay thế đang hợp tác với ĐH Mahidol để thử nghiệm lâm sàng hai loại chiết xuất từ bồng nga truật là Pinostrobin và Pandulatin A đối với bệnh nhân COVID-19. Trước thông tin đó, giá bồng nga truật (tên Thái là krachai khao) tăng mạnh.

Trước đây, bồng nga truật thường được bán với giá 30-80 baht (20.000 - 50.000 đồng)/kg, để làm gia vị hoặc vị thuốc đông y, nhưng giờ giá đã tăng lên ít nhất 120 baht, theo bài viết của Bangkok Post.

Ở Nakhon Sawan, một thành phố nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok, các hộ nông dân đang kiếm từ 5.000 - 7.000 bath mỗi ngày nhờ bán bồng nga truật. Nông dân Wichian Suecharoen cho biết, bồng nga truật đang mang lại thu nhập rất tốt cho gia đình ông. Mỗi ngày các thương lái đến làng để mua hết số bồng nga truật mà các hộ thu hoạch được. Gia đình ông còn nhận các đơn hàng trên mạng. Suecharoen cho biết ông định trồng thêm loại cây này vì đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu suy giảm.

Thử nghiệm thêm một loại thuốc uống COVID-19

Một công ty Nhật Bản vừa bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc dạng viên dành cho bệnh nhân COVID-19, tham gia cuộc đua cùng các tập đoàn Pfizer và Merck & Co. để tìm ra phương pháp chữa trị tiện dụng hơn cho bệnh nhân thể nhẹ và trung bình.

Có hàm lượng hoạt chất andrographolide cao, xuyên tâm liên (trong tiếng Thái gọi là fah talai jone) được dùng ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Thái Lan… trong hàng thế kỷ qua để chữa các bệnh như cúm, viêm họng, nhiễm trùng.

Shionogi, trụ sở tại Osaka, hãng dược được biết đến với thuốc giảm cholesterol có tên thương mại là Crestor, cho biết thuốc uống chống COVID-19 của họ chỉ cần uống 1 viên/ngày, nên sẽ thuận tiện hơn.

Thử nghiệm bắt đầu từ ngày 22/7 vừa qua trên 75 nam giới tuổi từ 20-55, với mục đích xác nhận sự an toàn của thuốc trên người trưởng thành khoẻ mạnh. Shionogi cho biết nếu bệnh nhân COVID-19 uống ngay từ giai đoạn đầu, thuốc có thể ngăn virus nhân bản và ngăn chặn các triệu chứng nặng.

Shionogi đi sau vài tháng vì Pfizer và Merck đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai và ba. Pfizer cho biết thuốc uống liều 2 viên/ngày của họ có thể được đưa ra thị trường từ cuối năm nay. Hãng đang chuẩn bị tuyển hơn 2.000 bệnh nhân uống thử thuốc và giả dược để so sánh. Cả ba công ty đều muốn lấp vào một trong những khoảng trống lớn nhất trong cuộc chiến chống đại dịch. Vắc-xin vẫn hiệu quả để bảo vệ con người không bị ốm nặng khi mắc COVID-19, nhưng thực tế là một số người vẫn không muốn tiêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Nam Á cao kỷ lục

Thái Lan hôm 26-7 ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, với 15.376 ca trong vòng 24 giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THU LOAN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN