Đàm phán bế tắc, Nga nói do Ukraine liên tục thay đổi

Nhận xét về diễn biến đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine, hôm 23.3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết “mọi thứ đang rất khó khăn”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: CNN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: CNN)

“Các cuộc đàm phán mới lại bắt đầu. Mọi thứ rất khó khăn. Nguyên nhân là do Ukraine mặc dù hiểu rõ những gì nên thỏa thuận trong các cuộc đàm phán, nhưng lại liên tục thay đổi lập trường. Họ bác bỏ cả các ý tưởng do chính mình đưa ra”, ông Lavrov nói với TASS.

“Thật khó để không nghĩ rằng, Ukraine đang bị Mỹ ‘dắt tay’. Các cuộc đàm phán nhanh chóng mang lại kết quả chỉ không có lợi cho họ (Mỹ). Họ muốn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Họ muốn cuộc xung đột kéo dài càng lâu càng tốt”, ông Lavrov cáo buộc.

Trả lời phỏng vấn với nhiều hãng tin nước ngoài hôm 23.3, Mykhailo Podolyak – trưởng phái đoàn ngoại giao Ukraine – cũng thừa nhận đàm phán với Nga đang rơi vào bế tắc.

Ông Podolyak cho biết, sau nhiều vòng đàm phán và các cuộc thảo luận, đến nay, Nga và Ukraine không đưa ra được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn hay tái lập hòa bình nào.

“Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cuộc đàm phán trực tuyến vẫn diễn ra”, ông Podolyak nói.

Theo CNN, Nga và Ukraine đang thảo luận về việc Kiev có thể ký cam kết từ bỏ ý định gia nhập NATO, thực hiện giải trừ quân bị, công nhận khu vực Donbass ly khai độc lập và bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga.

Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng với thiệt hại dành cho cả 2 bên (ảnh: CNN)

Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng với thiệt hại dành cho cả 2 bên (ảnh: CNN)

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine có nguy cơ kéo dài do đàm phán thiếu hiệu quả, hôm 23.3, Nga cũng gửi lời cảnh báo NATO về ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

“Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga và NATO. Đây không chỉ là điều tất cả đều muốn tránh mà còn không nên xảy ra về mặt nguyên tắc”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận xét.

“Nga đã cảnh báo NATO về hậu quả nghiêm trọng nếu khối này điều lực lượng hòa bình tới Ukraine. Đó là quyết định rất liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu và nhấn mạnh rằng, bất kỳ vụ đụng độ nào giữa quân đội Nga và NATO sẽ gây ra “hậu quả không thể khắc phục”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga ”mất” 78 máy bay ở nước ngoài

Máy bay Nga liên tiếp bị thu giữ bởi các lệnh trừng phạt quốc tế sau chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN