Cựu đại tá Mỹ: Phương Tây nói không đúng về tình thế ở Ukraine

Các thông điệp của truyền thông phương Tây tạo cảm giác sai lầm rằng Ukraine đang thắng thế trong cuộc xung đột, một cựu đại tá Mỹ cho biết.

Các trang thiết bị phương Tây do quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch ở Ukraine.

Các trang thiết bị phương Tây do quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch ở Ukraine.

Nga đã đạt mục tiêu vô hiệu hóa khí tài quân sự cũng như làm mất khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, nhưng phương Tây lại nghĩ rằng Nga không đạt bước tiến thần tốc nghĩa là thất bại, cựu đại tá Douglas Macgregor nói, theo báo Nga RT.

Cựu đại tá Macgregor từng là chỉ huy trung đoàn xe tăng số 4 của lục quân Mỹ. Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, cựu đại tá Macgregor chỉ huy 19 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 4 xe phóng đạn súng cối M1064, lập kỳ tích phá hủy 70 xe thiết giáp Iraq chỉ sau 23 phút giao tranh.

Năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã đề cử cựu đại tá Macgregor làm đại sứ Mỹ tại Đức, nhưng đề cử này không được Thượng viện chấp thuận. 

Quân đội Nga đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đó là hạn chế thương vong tối đa cho dân thường. Điều này khiến đợt tiến công của Nga bị chậm “đến mức phương Tây nghĩ rằng Nga đang thất bại và Ukraine thắng thế. Nhưng thực tế là ngược lại, ông Macgregor nói.

“Mục tiêu của cuộc xung đột này đã được làm rõ. Ngay từ đầu, quân đội Nga chỉ tập trung đánh bại quân đội Ukraine. Nhiệm vụ này về cơ bản đã hoàn thành”, cựu đại tá Mỹ nói.

“Các lực lượng Ukraine hiện đang bị bao vây, cô lập ở nhiều thành phố, thị trấn”, ông Macgregor nói. Lực lượng chủ lực của Ukraine với khoảng 60.000 quân cũng bị bao vây ở miền đông, đang sắp cạn kiệt đồ tiếp tế.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã bỏ qua những thực tế này, vẽ ra viễn cảnh rằng Nga đang gặp khó khăn, vì không thể tiến công thần tốc, đánh bại Kiev trong vài ngày.

Theo ông Macgregor, phương Tây muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt, do đó liên tục gửi thêm vũ khí để Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu. “Tôi không nhận thấy rằng Nga có dấu hiệu sa lầy”, ông Macgregor nói thêm.

Ông Macgregor cũng cho rằng một số phương tiện truyền thông phương Tây đã vô lý và "dối trá" khi viết "các binh sĩ Nga được lệnh sẵn sàng bắn vào dân thường". 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.3 đã có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ, yêu cầu Washington hỗ trợ thêm máy bay, tên lửa và nhiều vũ khí khác. 

Ông Macgregor nói Mỹ viện trợ quân sự cũng không thể đem lại sự khác biệt và rằng Ukraine chỉ càng hứng chịu thương vong nếu không sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin tiết lộ đề nghị cuối cùng của Nga trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine

Kiev đã được yêu cầu rút quân khỏi vùng Donbass nhưng từ chối, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN