Covid-19: Trung Quốc gặp khó về tiêm chủng

Trung Quốc sẽ không thay đổi chiến lược chống dịch “không Covid-19” cho đến khi có một tỉ lệ tương đối người dân tiêm đầy đủ vaccine.

Trung Quốc đến nay đã tiêm chủng cho khoảng 900 triệu người, tương đương 60% dân số.

Trung Quốc đến nay đã tiêm chủng cho khoảng 900 triệu người, tương đương 60% dân số.

Zheng Zhongwei, quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), thừa nhận chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc đang chững lại.

Đó là lý do Trung Quốc vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như cách ly, xét nghiệm đại trà và truy vết các ca nhiễm.

“Chúng tôi sẽ không nới lỏng các biện pháp hạn chế nếu chưa đạt được tỉ lệ tiêm vaccine nhất định”, ông Zheng nhấn mạnh.

Theo số liệu mới nhất do NHC công bố, 900 triệu người dân Trung Quốc đã tiêm đầy đủ vaccine, tương đương khoảng 60% dân số.

Để đạt mức miễn dịch cộng đồng, Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 1,1 tỉ người.

Tuy nhiên, ông Zheng thừa nhận ngày càng khó để thuyết phục người dân tiêm vaccine, đặc biệt là nhóm người chưa tiêm mũi 1. Điều này khiến tốc độ tiêm chủng toàn quốc chững lại.

“Người dân Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch vì yếu tố văn hóa và xã hội. Nhưng gần đây chúng tôi cảm thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc thuyết phục mọi người tiêm vaccine’, ông Zheng nói.

Trung Quốc dường như đang đối mặt thách thức giống như Mỹ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 2.9, Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ cho 53,5% dân số.

Cho đến nay, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn chặn thành công đợt lây nhiễm cộng đồng do biến thể Delta, với hơn 1.300 ca nhiễm tại 15 tỉnh thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Quốc gia đầu tiên thế giới kiểm soát được một đợt lây lan của biến thể Delta

Ngày 23.8 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng sau một tháng ngày nào cũng ghi nhận ca nhiễm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN