Covid-19: Người dân thành phố Trung Quốc mệt mỏi với truy vết, cách ly nghiêm ngặt

Hơn 82.000 người dân ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc, phải đi cách ly vì 5 ca nhiễm mới. Chính quyền thành phố quy định, bất cứ ai có mặt gần ca nhiễm trong phạm vi dưới 800m2 trong ít nhất 10 phút sẽ phải bị cách ly.

Nhà chức trách thành phố Thành Đô, Trung Quốc, áp dụng biện pháp truy vết và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt.

Nhà chức trách thành phố Thành Đô, Trung Quốc, áp dụng biện pháp truy vết và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt.

Hai tuần trước, Kristen Ng, một nhạc công sống ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cùng người yêu đến rạp chiếu phim xem phần mới của loạt phim bom tấn James Bond. 3 ngày sau, họ phải cách ly bắt buộc 14 ngày vì tại buổi chiếu phim hôm đó có một ca nhiễm Covid-19.

Toàn bộ khách xem phim và nhân viên rạp đều bị đưa đi cách ly do thuộc diện tiếp xúc gần với ca F0. Nhà chức trách Thành Đô mở rộng truy vết tới những người từng tiếp xúc với Kristen và người yêu, gồm giáo viên một trường địa phương. Kết quả là hơn 200 người khác gồm 30 giáo viên, 90 học sinh và một phụ huynh của mỗi em, cũng phải cách ly.

Kristen Ng và nhiều người dân ở Thành Đô đang cảm thấy ngày càng mệt mỏi với chiến lược chống dịch như hiện nay ở một số địa phương Trung Quốc, theo SCMP. Trong đợt bùng phát mới nhất, dịch Covid-19 đã lây lan tới 20 tỉnh. Hiện có hơn 1.100 ca nhiễm đang được điều trị ở Trung Quốc.

"Tình hình ở đây ngày càng điên rồ. Chúng tôi nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt hơn trước. Xét nghiệm Covid-19 khắp nơi. Liệu chuyện tương tự có xảy ra ở các thành phố khác hay không", Kristen chia sẻ. 

Kristen nói mỗi ngày cô phải làm xét nghiệm Covid-19 ở khu cách ly, bằng cách lấy dịch ở vòm họng và mũi. Các kết quả cho đến nay đều âm tính.

Tại khu dân cư nơi Kristen sinh sống, người dân phải ra ngoài vào lúc 6 giờ sáng ngày 5.11 để làm xét nghiệm, bất chấp cái rét. Cho đến nay, khu dân cư vẫn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Trung Quốc hiện là quốc gia cuối cùng trên thế giới áp dụng chiến lược không Covid-19, bao gồm truy vết và cách ly nghiêm ngặt để đưa ca nhiễm về mức 0. Cơ quan y tế Thành Đô sử dụng nguyên tắc "chung thời gian, địa điểm" để xác định cư dân nào cần phải xét nghiệm và cách ly.

Một người có mặt gần ca nhiễm trong phạm vi dưới 800m2 trong ít nhất 10 phút sẽ phải đi cách ly. Biện pháp tương tự được áp dụng cho trường hợp có mặt trong "vùng rủi ro cao" hơn 30 tiếng trong 14 ngày.

Vị trí của mỗi người được xác định thông qua tín hiệu điện thoại di động. Nếu có người nằm trong khu vực trên, mã y tế truy cập trên điện thoại của họ sẽ chuyển từ mức xanh sang vàng. Sau hai lần xét nghiệm Covid-19, người mang mã vàng mới được ra đường trở lại. 

Trong chưa đầy một tuần qua, hơn 82.000 người đã phải đi cách ly vì 5 ca nhiễm mới. Đợt lây nhiễm trong cộng đồng ở Thành Đô bắt đầu từ ngày 2.11.

Theo các chuyên gia, việc truy vết và xác định người cách ly dựa trên tín hiệu từ điện thoại thông minh đôi khi không chính xác, thậm chí có trường hợp người ở một nơi, nhưng điện thoại ở nơi khác, dẫn đến nhiều rắc rối.

Các chuyên gia Li Jiayuan, Wang Chuan và Chen Fujun, đến từ Trường Y tế Công Tây Trung Quốc, cho rằng nguyên tắc "chung thời gian, địa điểm" không phù hợp với bất kỳ cách định nghĩa nào của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) về tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.

Đối với Kristen, cô còn chưa đầy một tuần cách ly. Cô bỏ lỡ một số sự kiện trong thời gian này, cũng như ảnh hưởng tới công việc. "Cảm giác chung của người dân là phản ứng lần này hơi thái quá", Kristen nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc lan rộng đến đâu?

Đợt lây lan mới ở Trung Quốc từ ngày 17/10 hiện đã lan ra 2/3 tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh của quốc gia này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN