Covid-19: Hơn 1 triệu y bác sĩ muốn lệnh phong tỏa, cho rằng Philippines đã "thua trận"

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 1.8 đã yêu cầu các quan chức dưới quyền giải quyết thỏa đáng mối lo ngại của hơn 1 triệu y bác sĩ nước này khi khẩn thiết kêu gọi chính phủ tái áp dụng lệnh phong tỏa sau khi số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng trong những ngày gần đây.

Hơn 1 triệu y bác sĩ ở Philippines đã gửi thư cho ông Duterte, kêu gọi áp dụng khẩn cấp một lệnh phong tỏa trên toàn thủ đô Manila, ít nhất là trong vòng 2 tuần, để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Trong thư, các y bác sĩ Philippines cho rằng, nước này đã thực sự thất bại trước đại dịch.

Bức thư được trình lên Tổng thống Philippines trong bối cảnh nước này đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm dịch để khôi phục nền kinh tế.

“Chúng ta đã bại trận trước Covid-19. Chúng ta kiệt sức vì số bệnh nhân Covid-19 xuất hiện dường như vô hạn ở các bệnh viện. Chúng ta cần vạch ra một kế hoạch hành động dứt khoát để chấm dứt tình trạng này”, bức thư có đoạn.

Các y bác sĩ cho rằng, việc tái phong tỏa thủ đô Manila sẽ giúp giới chức và hệ thống y tế kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, giảm quá tải bệnh viện. Họ cũng mong muốn Bộ Y tế Philippines sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong cuộc chiến chống lại Covid-19 chứ không thể giao phó tất cả cho chính quyền địa phương.

Đến ngày 1.8, Philippines ghi nhận tổng cộng 98.232 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.039 người tử vong. Số ca nhiễm virus mới ở Philippines bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 7, khi các biện pháp kiểm dịch được nới lỏng.

Hôm 31.7, ông Duterte tuyên bố người dân sẽ trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 12, sau khi hàng chục triệu liều vắc xin Covid-19 từ Trung Quốc được chuyển tới.

Cảnh sát Philippines thực hiện kiểm dịch Covid-19 trong lệnh phong tỏa hồi tháng 3 (ảnh: SCMP)

Cảnh sát Philippines thực hiện kiểm dịch Covid-19 trong lệnh phong tỏa hồi tháng 3 (ảnh: SCMP)

“Hệ thống y tế không thể chịu đựng thêm nữa. Chúng tôi không còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo khi phải quyết định ai sẽ sống và ai sẽ chết”, bức thư viết.

Trả lời về bức thư của các y bác sĩ, ông Duterte đã yêu cầu lực lượng phản ứng nhanh Covid-19 xem xét và giải quyết tình hình.

“Nguyện vọng của các bạn sẽ được lắng nghe”, phát ngôn viên Tổng thống - ông Harry Roque - trả lời trong một thông cáo.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines chủ yếu tập trung ở thủ đô Manila và các vùng lân cận. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, rạp chiếu phim, phòng tập gym… ở Manila đã được cho mở cửa trở lại.

Hồi giữa tháng 3, Tổng thống Duterte đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở thủ đô Manila nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Nguồn: [Link nguồn]

Philippines: Số ca nhiễm Covid-19 ở mốc kỷ lục, thủ đô tái phong tỏa nghiêm ngặt

Philippines sẽ tái áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt chống dịch Covid-19 tại thủ đô Manila và các khu vực lân cận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN