Cố vấn của Tổng thống Ukraine nói về cách phản công mới của Kiev

Ukraine đang phản công theo cách "gây rối loạn" trong hàng ngũ quân đội Nga, giáng đòn tấn công vào sâu trong mạng lưới hậu cần của đối phương, theo tuyên bố của một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trả lời phỏng vấn trên báo Anh Guardian, cố vấn Mykhailo Podolyak nói "có thể sẽ có thêm các vụ tấn công" tương tự như vụ nổ bí ẩn tại một giao lộ đường sắt và loạt vụ nổ tại căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea.

Nga cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 16/8 đã gây nổ tại một kho vũ khí ở quận Dzhankoi, bán đảo Crimea. Ukraine không lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này.

Bộ Quốc phòng Nga nói sẽ có "các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn các hành động phá hoại trong tương lai.

Trả lời từ văn phòng tổng thống ở Kiev, cố vấn Podolyak nói: "Chiến lược của chúng tôi là phá hủy hậu cần, mạng lưới tiếp tế và các kho đạn dược, cơ sở quân sự của Nga. Mục đích là gây ra sự rối loạn trong hàng ngũ quân đội Nga".

Đây được coi là cách để Ukraine ngăn Nga sử dụng hỏa lực mạnh nhằm tạo đà tiến công, giống như những gì từng xảy ra ở thành phố Mariupol và Sievierodonetsk.

"Chúng tôi không sử dụng chiến thuật của những năm 60 và 70, của thế kỷ trước. Chúng tôi không cần tới một lượng lớn nhân lực và hỏa lực để có thể phản công. Cuộc phản công của Ukraine rất khác", cố vấn Podolyak giải thích.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Podolyak cũng có thể hiểu rằng Ukraine gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng đông đảo với hỏa lực mạnh để phát động phản công toàn diện ở miền nam.

Theo nguyên tắc về quân sự, bên tấn công cần áp đảo phe phòng thủ với tỉ lệ quân số là 3:1. Thay vào đó, Ukarine đang cố gắng bao vây, cắt đứt mạng lưới hậu cần của Nga ở Kherson, nhắm tới tuyến đường sắt và những cây cầu kết nối với thành phố.

Anh đã hỗ trợ cho Ukraine nhiều hệ thống pháo phản lực M270.

Anh đã hỗ trợ cho Ukraine nhiều hệ thống pháo phản lực M270.

Trong cuộc phỏng vấn, cố vấn Podolyak nói pháo phản lực M270 do Anh cung cấp cho Ukraine vận hành "rất tốt" và mong muốn Mỹ gửi thêm "50, 60 hoặc 80" hệ thống HIMARS.

Theo ông Podolyak, Kiev hi vọng sức chiến đấu của các lực lượng Nga sẽ suy yếu "vì thiếu hàng tiếp tế và đạn dược".

Nói về loạt vụ nổ ở căn cứ không quân Nga tại bán đảo Crimea vào tuần trước, ông Podolyak không nói do Ukraine gây ra, nhưng cũng bác bỏ rằng đây chỉ là sự cố đơn thuần.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với Bộ Quốc phòng Nga, các vụ nổ kiểu như vậy sẽ còn tiếp tục xảy ra trong vài tháng tới", ông Podolyak nói.

Cố vấn Podolyak từng tham gia đàm phán hòa bình với Nga ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Ông nói không có triển vọng đàm phán ở thời điểm hiện tại cho đến khi Nga hứng chịu thất bại trên chiến trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ đánh giá kết quả chiến lược mới của Ukraine nhằm cản bước Nga

Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng vũ khí do Mỹ và phương Tây cung cấp với mục đích làm gián đoạn năng lực hậu cần của Nga, khiến Moscow tiêu tốn thêm thời gian và tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN