CIA có thể do thám 85% điện thoại thông minh toàn cầu?

Phần lớn điện thoại thông minh trên thế giới có thể đã trở thành “vũ khí” do thám của CIA, theo trang WikiLeaks.

CIA có thể do thám 85% điện thoại thông minh toàn cầu? - 1

CIA bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân qua điện thoại thông minh.

Hệ điều hành Android của hãng Google được sử dụng trên 85% điện thoại thông minh khắp thế giới, bao gồm sản phẩm của các tập đoàn lớn như Samsung và Sony.

Theo tài liệu mới công bố trên trang WikiLeaks, hệ điều hành Android được phát hiện chứa 24 dòng mã ‘zero days’ mà Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (CIA) bí mật sử dụng để thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng.

CIA tiếp cận dữ liệu từ các ứng dụng mạng xã hội như WhatsApp, Weibo và Clockman trước khi mã hóa.

Cả dữ liệu tin nhắn văn bản và giọng nói đều dễ dàng bị khai thác thông qua các lỗ hổng mà CIA tạo ra trên hệ điều hành Android.

Trang WikiLeaks cũng tiết lộ chia tiết kế hoạch do thám quy mô lớn của CIA bao gồm ‘Weeping Angel’, một kỹ thuật theo dõi thông qua những thiết bị micro trên tivi thông minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN