Chuyên gia TQ nhận xét về giả thuyết máy bay Boeing 737 chở 132 người rơi "có chủ đích"

Chuyên gia về an toàn hàng không Trung Quốc cho rằng, “rất khó có khả năng” còn người sống sót sau vụ máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp nạn ở Ngô Châu.

Video máy bay Boeing 737 của Trung Quốc rơi thẳng đứng xuống đất gây nhiều đồn đoán (nguồn: Daily Mail)

Sau khi đoạn video chiếc Boeing 737 rơi thẳng đứng lan truyền trên mạng xã hội, có một số giải thuyết cho rằng, phi công đã cố tình để máy bay rơi tự do, gây ra tại nạn. Tuy nhiên, Wang Yanan – chuyên gia an toàn hàng không, tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge – cho rằng, một vụ tai nạn có chủ đích là “không có khả năng”.

“Với những chứng cứ hiện tại, lời giải thích rằng phi công đã mất kiểm soát vào thời điểm máy bay gặp sự cố và không thể tránh được thảm kịch được cho là phù hợp hơn tất cả”, ông Wang Yanan nói với CGTN.

Theo ông Wang, trong trường hợp thông thường, nếu động cơ bị hỏng, máy bay có thể lướt thêm được một khoảng cách rất xa. Phi công có thể lợi dụng điều này để giải quyết sự cố sao cho ít gây thiệt hại nhất. Tuy nhiên, việc chiếc Boeing 737 rơi theo chiều thẳng đứng lại gây ra nhiều đồn đoán.

Theo đánh giá ban đầu của một số chuyên gia, chiếc Boeing 737 mang số hiệu MU5735 đã rơi một cách “bất thường”.

Dữ liệu do Flightradar24 thu thập cho thấy, chiếc Boeing 737 ở độ cao gần 9.000 mét vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 21.3 (giờ địa phương), trước khi giảm độ cao đột ngột. Máy bay duy trì độ cao khoảng 2.100 mét trong một thời gian ngắn rồi lao thẳng xuống đất, với tốc độ khoảng 9.400 mét/phút trong những giây cuối cùng.

Juan Browne – một cựu phi công lái máy bay Boeing 777 – cho rằng, máy bay rơi theo hướng thẳng đứng như vậy là “cực kỳ hiếm gặp”.

Theo ông Wang Yanan, để xác định nguyên nhân khiến chiếc Boeing 737 rơi thẳng đứng, các nhà điều tra cần tìm thấy hộp đen và thêm nhiều manh mối.

“Từ video hiện trường, có thể thấy máy bay rơi thẳng xuống đất với tốc độ rất lớn. Nó có thể gặp phải một sự cố đặc biệt bất ngờ”, ông Wang nói.

Tuy nhiên, ông Wang lo ngại hộp đen – nơi chưa dữ liệu có thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn – đã bị hư hỏng do vụ hỏa hoạn sau khi máy bay rơi.

“Nếu hộp đen an toàn, chúng ta có thể biết điều gì đã xảy ra với máy bay và nó đã bay trong điều kiện nào”, ông Wang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Xác nhận có người thiệt mạng trong vụ máy bay Boeing 737 gặp nạn

Nỗ lực cứu hộ xuyên đêm sau khi chiếc Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp nạn hôm 21.3 ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vẫn chưa mang lại hy vọng nào về việc có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN