Chuyện cá sấu khổng lồ chết vì “stress” sau hai năm sống nuôi nhốt vì ăn thịt người

Cá sấu nước mặn dài 6,4 mét, lớn nhất thế giới sống trong môi trường nuôi nhốt, từng bị bắt sống vào năm 2011, sau khi giết chết một bé gái và một ngư dân ở Philippines.

Cá sấu Lolong bị bắt sống vào tháng 9.2011.

Cá sấu Lolong bị bắt sống vào tháng 9.2011.

Sau 2 năm sống trong môi trường nuôi nhốt, đến năm 2013, con cá sấu khổng lồ tên Lolong chết đột ngột. Câu chuyện về con cá sấu gần đây được cư dân mạng ở Mỹ chia sẻ lại và thu hút nhiều người quan tâm.

Với chiều dài 6,4 mét và nặng 1 tấn, Lolong được ghi danh trong Sách Kỷ lục Guiness năm 2012, là con cá sấu lớn nhất từng sống trong môi trường nuôi nhốt.

Con cá sấu khổng lồ sau khi qua đời.

Con cá sấu khổng lồ sau khi qua đời.

Con cá sấu bị bắt sống vào tháng 9.2011, sống trong môi trường nuôi nhốt đến tháng 2.2013 thì được phát hiện nằm ngửa bụng, chết trong chuồng nuôi.

Nhiều cư dân mạng tin rằng con cá sấu bị “stress” do sống trong môi trường nuôi nhốt nên đã chết sớm.

Lolong là con cá sấu lớn nhất thế giới từng sống trong môi trường nuôi nhốt.

Lolong là con cá sấu lớn nhất thế giới từng sống trong môi trường nuôi nhốt.

“Lolong là con cá sấu lớn nhất thế giới từng sống trong môi trường nuôi nhốt. Nó chết vì stress sau 2 năm sống trong chuồng nuôi”, một bài viết đăng trên mạng xã hội Reddit viết, theo Daily Star.

Con cá sấu khổng lồ bị cáo buộc ăn thịt một ngư dân ở thị trấn Bunawan và gây ra cái chết của một bé gái 12 tuổi. Khi bị bắt sống, con cá sấu trở thành "ngôi sao" thu hút du lịch sinh thái.

Edwin Elorde, người đứng đầu thị trấn Bunawan, nói Lolong bị ốm vài tuần trước khi chết. “Nó từ chối ăn uống và chúng tôi nhận thấy phân của con cá sấu có màu sắc khác lạ”.

Chuyên gia thú y Alex Collantes cho rằng, mùa đông lạnh giá năm đó là một trong những nguyên nhân tác động đến sức khỏe của Lolong.

Xác con cá sấu hiện vẫn được bảo quản tại bảo tàng lịch sử quốc gia ở Manila.

Xác con cá sấu hiện vẫn được bảo quản tại bảo tàng lịch sử quốc gia ở Manila.

Theo các nguồn tin, xác con cá sấu khổng lồ hiện vẫn được trưng bày tại bảo tàng lịch sử quốc gia ở Manila, Philippines.

“Con cá sấu đó rất to lớn, trông như khủng long tái xuất. Tôi từng ở Manila và đã tận mắt nhìn thấy”, một cư dân mạng viết.

Cư dân mạng đồn đoán về điều kiện sống tồi tệ khiến một trong những loài vật sống thọ nhất thế giới, lại qua đời chỉ sau 2 năm.

“Ít ra thì con cá sấu khổng lồ này không bị giết ngay lập tức. Nó đã giết chết hai người, vẫn còn sống thêm được hai năm”, một cư dân mạng khác viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Thợ săn bắn phát đạn xuyên đầu cá sấu khổng lồ 80 tuổi, nặng 4 tạ

Một con cá sấu khổng lồ gần đây bị bắn chết, sau khi các gia súc trong khu vực liên tục biến mất một cách bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN