Chụp ảnh selfie dưới sông, 4 thành viên gia đình Ấn Độ chết thảm

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một người phụ nữ mới lập gia đình và 3 thành viên khác chết đuối khi cố gắng chụp ảnh selfie trên dòng sông ở bang Tamil Nadu, Ấn  Độ.

Nơi 4 thành viên trong gia đình tử vong gần một con đập.

Nơi 4 thành viên trong gia đình tử vong gần một con đập.

Theo BBC, cặp vợ chồng mới cưới và 4 người trong cùng một gia đình nắm tay nhau, đứng ở khu vực nước sâu đến hông trên một con sông chảy xiết ở bang Tamil Nadu.

Thảm kịch xảy ra khi một trong 6 người bước hụt, kéo theo những người còn lại chìm xuống nước. Người chồng chỉ cứu được một phụ nữ, 4 người còn lại bị nước cuốn trôi và chết đuối, trong đó có người vợ và một thiếu niên 14 tuổi.

Cảnh sát Ấn Độ nói đã thu hồi được toàn bộ 4 thi thể và đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

Dân Ấn Độ có tỷ lệ tử vong khi chụp ảnh selfie cao nhất thế giới.

Dân Ấn Độ có tỷ lệ tử vong khi chụp ảnh selfie cao nhất thế giới.

Ấn Độ là quốc gia có số người thiệt mạng vì chụp ảnh selfie lớn nhất thế giới. 259 người đã thiệt mạng trên khắp thế giới khi cố chụp selfie trong giai đoạn 2011-2017, theo nghiên cứu của Học viện Y khoa Quốc gia Mỹ. Một nửa trong số trường hợp tử vong được ghi nhận tại Ấn Độ, tiếp sau là Nga, Mỹ và Pakistan.

Các chuyên gia cảnh báo nhiều người trên khắp thế giới đang bất chấp rủi ro để có được những bức ảnh selfie ấn tượng gửi về cho người thân và chia sẻ lên mạng xã hội.

3 thiếu niên Ấn Độ ở bang Haryana bị tàu hỏa cán chết khi đang chụp ảnh trên đường ray hồi tháng 5.2019. Vụ việc tương tự cũng xảy ra hồi năm 2017 ở bang Karrnataka, khiến 4 sinh viên tử vong.

Bầy khỉ đột nặng 2 tạ chụp ảnh selfie như người gây kinh ngạc ở Congo

Hai con khỉ đột ở công viên quốc gia Virunga, Congo trông giống y hệt người khi chụp ảnh selfie cùng một thợ săn chuyên chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN