Chiến sự Ukraine: Mỹ cạn kiệt kho tên lửa chuyển cho Ukranie, gấp rút tăng tốc sản xuất

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng tốc sản xuất các tên lửa phòng không vác vai Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để bù đắp cho kho vũ khí đang cạn kiệt khi không ngừng chuyển các loại tên lửa này cho Ukraine.

Tên lửa phòng không vác vai Stinger do Mỹ sản xuất.

Tên lửa phòng không vác vai Stinger do Mỹ sản xuất.

Ukraine từng yêu cầu Mỹ cung cấp 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Stinger mỗi ngày, cho rằng con số này là cần thiết để đối phó Nga, theo CNN.

Hôm 7.3, chưa đầy hai tuần sau khi xung đột nổ ra, Mỹ và NATO đã chuyển cho Ukraine 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không vác vai.

Kể từ đó, số lượng tên lửa được chuyển cho Ukraine tiếp tục tăng nhưng Mỹ và đồng minh không công bố con số cụ thể.

Hôm 16.3, Nhà Trắng thông báo gói hỗ trợ 800 triệu USD, gửi thêm 800 tên lửa Stinger và 2.000 tên lửa chống tăng Javelin tới Ukraine.

Mỹ từng đóng cửa dây chuyền sản xuất tên lửa Stinger, nhưng sau đó khôi phục để đáp ứng nhu cầu của các đối tác nước ngoài. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tham vấn với công ty sản xuất vũ khí Raytheon để tăng tốc, rút ngắn thời gian sản xuất các tên lửa Stinger, Jessica Maxwell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

Một số giải pháp được đề ra như bổ sung thêm công nhân vào dây chuyền sản xuất, mua thêm trang thiết bị, máy móc phục vụ dây chuyền sản xuất, bà Maxwell cho biết.

Binh sĩ Mỹ khai hỏa tên lửa Javelin.

Binh sĩ Mỹ khai hỏa tên lửa Javelin.

Hãng Raytheon hiện mất từ 18-24 tháng để sản xuất một lô tên lửa Stinger, tùy thuộc vào số lượng cụ thể. Lầu Năm Góc không muốn tiết lộ trong kho vũ khí còn bao nhiêu tên lửa Stinger, nhưng cần bổ sung thêm để đảm bảo có một số lượng nhất định được tích trữ đề phòng xung đột, theo CNN.

Tên lửa chống tăng Javelin đang được sản xuất một cách tối đa, Lầu Năm Góc cho biết. Nhưng Lầu Năm Góc cũng muốn hãng Lockheed Martin tăng cường sản xuất thêm để bù đắp cho các tên lửa đã được Mỹ gửi sang Ukraine.

Phản hồi tuyên bố của Lầu Năm Góc, Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa Javelin, “khẳng định hãng có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tăng cao trong tương lai gần”.

Trong năm 2022, Mỹ dự kiến sản xuất khoảng 6.000 tên lửa Javelin. Các tên lửa Javelin được sản xuất tại nhà máy ở Orlando và Tucson, bang Arizona. Tên lửa Stinger được sản xuất ở Tucson.

Nguồn: [Link nguồn]

Khủng hoảng Ukraine: “TP Mariupol đã nằm trong tay Nga”

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko mới đây cho biết các lực lượng Nga hiện đã giành quyền kiểm soát phần lớn thành phố này, theo đài CNN. Nếu được xác nhận, đây sẽ là thắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN