Chiến đấu cơ TQ uy hiếp Đài Loan từ hai hướng, cảnh giác Mỹ và Nhật Bản can thiệp

Các chiến đấu cơ Trung Quốc hồi tuần này áp sát đảo Đài Loan từ hướng đông và tây trong một cuộc tập trận, lần này có thêm các chiến đấu cơ vượt qua eo biển Miyako để áp sát vùng biển phía đông Đài Loan.

Chiến đấu cơ thuộc Chiến khu miền Bắc của Trung Quốc bay theo đội hình.

Chiến đấu cơ thuộc Chiến khu miền Bắc của Trung Quốc bay theo đội hình.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc, cuộc tập trận diễn ra ngày 29.3 cho thấy năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc bằng các cuộc tập trận thực tế và phức hợp bao quanh Đài Loan.

Điểm mới trong cuộc tập trận ngày 29.3 là quân đội Trung Quốc đưa thêm tình huống Mỹ và Nhật Bản can thiệp.

10 chiến đấu cơ Trung Quốc, bao gồm 4 chiếc J-16, 4 chiếc J-10, một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay săn ngầm Y-8 bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Đài Loan lập nên ở phía tây nam hòn đảo.

Hướng di chuyển từ tây sang đông, qua eo biển Ba Sĩ của 10 chiến đấu cơ trên khá giống với cuộc tập trận diễn ra ngày 26.3. Lần đó, Trung Quốc huy động tới 20 máy bay uy hiếp Đài Loan.

Điểm khác biệt của lần này là một nhóm chiến đấu cơ khác bao gồm máy bay trinh sát Y-9, bay qua eo biển Miyako để áp sát Đài Loan từ phía đông.

Cơ quan phòng vệ Nhật Bản tuyên bố theo dõi kỹ lưỡng hoạt động của máy bay Trung Quốc khi di chuyển qua eo biển Miyako nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan.

Theo tờ Hoàn Cầu, cuộc tập trận mô phỏng chiến lược gọng kìm, áp sát Đài Loan từ hai hướng đông và tây.

Để giải quyết vấn đề Đài Loan, dù là thông qua biện pháp hoà bình hay quân sự, sức mạnh quân sự luôn là điều cần thiết, Xu Guangyu, cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Quân đội Trung Quốc cần răn đe phe ly khai ở Đài Loan từ mọi hướng. Cuộc tập trận trên đã phản ánh mục tiêu này, ông Xu nói.

Ông Xu để ngỏ khả năng Trung Quốc còn tổ chức tập trận lớn hơn quanh đảo Đài Loan

Theo tờ Hoàn Cầu, với chiến lược áp sát đa hướng, quân đội Trung Quốc có thể ngăn Đài Loan nhận sự hỗ trợ hoặc thậm chí là can thiệp quân sự từ Mỹ và Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu tiên sau 42 năm, Mỹ bất ngờ cử một đại sứ đến đảo Đài Loan

Phó tổng thư ký Hiệp hội Luật Quốc tế Đài Loan, nói với hãng tin CNA rằng chuyến thăm này "không hề tầm thường."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN