Chân dung người đàn ông khiến công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Công chúa Ayako đã giới thiệu người đàn ông “thường dân” sẽ là bạn đời của mình, trước đám cưới sắp được tổ chức.

Chân dung người đàn ông khiến công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia - 1

Công chúa Ayako chính thức giới thiệu hôn phu Kei Moriya trước công chúng.

Theo Daily Mail, công chúa 27 tuổi, họ hàng của Nhật Hoàng Akihito, sẽ cứới Kei Moriya, 32 tuổi, một nhân viên hãng tàu biển NYK Line.

Công chúa nói mình đã gặp Moriya vào tháng 12 năm ngoái và đem lòng yêu người đàn ông này vì tính cách “tử tế, thông minh và quyết đoán”.

Công chúa Ayako là con gái của hoàng tử Takamodo, người anh em họ của Nhật Hoàng Akihito.

Chân dung người đàn ông khiến công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia - 2

Công chúa đã nhận lời cầu hôn của Kei Moriya, một "thường dân" làm nhân viên hãng tàu biển.

Công chúa nói: “Tôi không biết ý định của mẹ khi giới thiệu anh ta cho mình, nhưng hai chúng tôi đã đi với nhau đến nhiều nơi, chia sẻ nhiều kỷ niệm và chúng tôi thực sự bị cuốn hút với nhau”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đi xa được đến như bây giờ là nhờ vào sự bắt đầu của mẹ”.

Chồng tương lai của công chúa, người cầu hôn cô tại một nhà hàng, nói anh đem lòng yêu cô vì “sự trong sáng và tích cực” của công chúa.

Chân dung người đàn ông khiến công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia - 3

Lễ cưới của cả hai ngưới sẽ sớm được tổ chức theo nghi thức trang trọng nhất.

Theo quy định, Công chúa sẽ mất toàn bộ tước vị một khi cưới thường dân. Quy định này không áp dụng với các thành viên nam trong hoàng gia.

Tháng 9 năm ngoái, Công chúa Mako, cháu của Nhật Hoàng Akihito cũng đính hôn với bạn học Kei Komuro. Lễ cưới của Công chúa Mako ban đầu được ấn định vào tháng 11, nhưng đã bị dời đến năm 2020 vì thiếu thời gian chuẩn bị.

Đám cưới của Công chúa Ayako nhiều khả năng sẽ không diễn ra trước buổi lễ thoái vị và chuyển giao quyền lực của Nhật Hoàng Akihito, vốn được ấn định vào ngày 30.4.2019.

Chân dung người đàn ông khiến công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia - 4

Sau lễ cưới, Công chúa sẽ phải từ bỏ hoàng gia, trở thành người bình thường.

Akihito sẽ là Nhật Hoàng đầu tiên thoái vị sau hơn 200 năm lịch sử. Hoàng gia Nhật Bản đã trị vì đất nước trong hơn 2.600 năm qua.

Sau khi Nhật Hoàng thoái vị, Thái tử Naruhito sẽ chính thức lên ngôi trong buổi lễ diễn ra ngay sau đó.

Thêm một công chúa Nhật Bản cưới thường dân, từ bỏ hoàng gia

Ayako đã trở thành công chúa Nhật Bản thứ hai trong vòng 2 năm qua thông báo kết hôn với một thường dân, điều này buộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN