Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn

Cảnh tượng hỗn loạn với hơi cay, vòi rồng, và những tiếng nổ của súng chống bạo động được ghi lại ở thủ đô Paris, Pháp ngày hôm qua, nơi đang diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016.

Video cảnh sát Pháp chống chọi với hàng chục nghìn người bạo loạn (Nguồn: L'Obs)

Hôm qua, ngày 14.6, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình ở Paris để phản đối dự luật cải cách lao động, dự luật khiến việc tuyển dụng và sa thải nhân sự dễ dàng hơn rất nhiều.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và phun vòi rồng để giải tán nhóm người biểu tình sau đó đã trở thành bạo động, hầu hết là các thanh niên bịt mặt. Sở cảnh sát Paris cho biết họ đã bắt giữ 58 người, trong đó có nhiều người nước ngoài. Ngoài ra, 24 cảnh sát và 17 người biểu tình bị thương trong cuộc bạo động.

Cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình đảm bảo an ninh trong kì bóng đá Euro 2016. Pháp cũng đang đặt mức cảnh giác tối đa sau vụ tấn công khủng bố cuối tháng 10 vừa qua khiến 130 người thiệt mạng. Mới nhất, hôm thứ 2 vừa rồi, một cảnh sát và vợ đã bị giết hại tại nhà riêng. Theo chính quyền Pháp, thủ phạm là một người đàn ông được truyền cảm hứng bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 1

Bạo động ngày 14.6 ở Paris với 75.000-80.000 người tham gia

Tổng liên đoàn lao động Pháp CGT với đường lối cứng rắn đã kêu gọi người dân Pháp xuống phố biểu tình ngày 14.6 để tiếp tục thể hiện sự phản đối cải cách lao động.

Cảnh sát cho biết chỉ riêng tại Paris đã có tới 75.000-80.000 người biểu tình ngày hôm qua, gấp 3 lần so với cuộc biểu tình gần nhất. CGT, nơi thường có số liệu cao gấp nhiều lần cảnh sát, công bố rằng con số người biểu tình hôm qua là 1,3 triệu người.

Song song với cuộc biểu tình, công nhân đã ngừng làm việc tại công ty đường sắt nhà nước SNCF.

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 2

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và phun vòi rồng để giải tán nhóm người biểu tình, hầu hết là thanh niên bịt mặt

Chính quyền Tổng thống Francois Hollande cho biết họ sẽ không thu hồi dự luật lao động cải cách cho dù nó bị phản đối. Dự luật dự định sẽ được áp dụng vào tháng 7 này.

Tổng liên đoàn lao động Pháp CGT và các tổ chức sinh viên cho rằng cải cách lao động sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn bảo hộ lao động.

Tuy nhiên, chính phủ lại tuyên bố ngược lại, nói rằng cải các sẽ giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống 10% và sẽ giúp phát triển lao động mặt bằng chung.

Từ khi người dân Pháp bắt đầu biểu tình chống lại dự luật cải cách lao động từ tháng 3, căng thẳng giữa cảnh sát và người biểu tình tăng lên nhanh chóng. Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ và hơn 300 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình, theo số liệu của các nhà chức trách Pháp công bố đầu tháng 6.

Một số hình ảnh trong cuộc bạo động ngày 14.6 ở Pháp của trang Reuters:

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 3

Sở cảnh sát Paris cho biết họ đã bắt giữ 58 người, trong đó có nhiều người nước ngoài

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 4

Một trong những người biểu tình bị thương

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 5

Cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình đảm bảo an ninh trong kì bóng đá Euro 2016

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 6

Chính quyền Tổng thống Francois Hollande cho biết họ sẽ không thu hồi dự luật lao động cải cách

Cảnh sát Pháp "oằn" mình chống chọi rừng người bạo loạn - 7

Tổng liên đoàn lao động Pháp CGT và các tổ chức sinh viên cho rằng cải cách lao động sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn bảo hộ lao động

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN