Căng thẳng Nga - Ukraine: Ông Putin chính thức lên tiếng trong khi quân đội bắn tên lửa

Hôm 18.11, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên lên tiếng trong bối cảnh căng thẳng biên giới Nga – Ukraine leo thang và phương Tây tổ chức tập trận trên Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ với Kiev.

“Lằn ranh đỏ” đang bị phớt lờ - Tổng thống Putin cảnh báo (ảnh: Daily Mail)

“Lằn ranh đỏ” đang bị phớt lờ - Tổng thống Putin cảnh báo (ảnh: Daily Mail)

Ông Putin cáo buộc phương Tây, dẫn đầu bởi Mỹ đang khiến căng thẳng giữa Nga – Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng khi tổ chức tập trận trên Biển Đen và điều máy bay ném bom tới gần biên giới Nga.

Trong khi ông Putin đang phát biểu trên sóng truyền hình, quân đội Nga phóng một tên lửa siêu thanh Zircon, được ca ngợi là “không thể ngăn cản” tới Biển Trắng. Quân đội Nga tuyên bố vụ thử tên lửa đã thành công mỹ mãn khi bắn chuẩn xác mục tiêu.

“Các nước phương Tây đang làm leo thang căng thẳng bằng cách cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại gây sát thương diện rộng”, Tổng thống Putin nói.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ với báo giới rằng ông đã đề nghị Bỉ và Mỹ cung cấp thêm vũ khí quân sự cho Kiev trong bối cảnh “Nga gia tăng sức ép quân sự”.

Trong bài phát biểu hôm 18.11, ông Putin cũng chỉ trích Ukraine vì sử dụng máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tấn công lực lượng ly khai thân Nga ở Donbass và bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận của hải quân Mỹ đang diễn ra ở Biển Đen.

“Nga đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hành động trên của Ukraine và phương Tây. Tuy nhiên, tất cả cảnh báo của Moscow về “lằn ranh đỏ” đều bị phớt lờ. Tình trạng căng thẳng hiện nay đến từ việc Nga liên tục bị khiêu khích”, ông Putin nói.

Sau chuyến thăm Bỉ và Mỹ trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba – cho biết, một “kế hoạch toàn diện” nhằm đối phó Nga đang được xây dựng.

“Sự hung hăng của Nga, cả về ngoại giao và quân sự đã tăng lên đáng kể trong vòng 2 tháng qua. Cùng với Mỹ và Bỉ, chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận quan trọng về một kế hoạch toàn diện nhằm đối phó Nga bao gồm gia tăng các biện pháp trừng phạt và cung cấp thêm vũ khí”, ông Kuleba nói.

Căng thẳng Nga – Ukraine bắt đầu từ năm 2014 khi chính quyền thân Moscow của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Nga sau đó sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine trong khi Kiev xung đột quân sự với lực lượng ly khai thân Nga ở Donbass.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh: Bàn tay nữ hoàng tím bất thường, dân mạng ”đứng ngồi không yên”

Sau gần một tháng nghỉ ngơi do sức khỏe yếu, Nữ hoàng Elizabeth II đã xuất hiện trở lại để làm nhiệm vụ hoàng gia....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN