Căng thẳng Nga – Ukraine mới nhất ngày 18/12: Tiết lộ những ưu thế của Nga so với Ukraine trên chiến trường

Hãng tin RT dẫn lời ông Sergey Krivonos - Cựu phó thư ký Hội đồng An ninh Ukraine mới đây cho biết, quân đội Nga được huấn luyện bài bản tại các căn cứ phía sau trước khi ra tiền tuyến chiến đấu và đang dần mở rộng khả năng của mình.

“Họ (quân đội Nga) ở hậu phương đã tích cực tổ chức huấn luyện và thành lập các đơn vị mới được đào tạo với lượng cao. Với việc huấn luyện và sử dụng các loại vũ khí nội địa một các hợp lý, họ sẽ đạt được những thành công nhất định”, ông Krivonos nêu rõ đồng thời cảnh báo khả năng huấn luyện quân đội của Moscow phù hợp dường như đã vượt qua Kiev.

Quân đội Nga được đào tạo bài bản và có tinh thần chiến đấu cao hơn Ukraine. Ảnh: RT

Quân đội Nga được đào tạo bài bản và có tinh thần chiến đấu cao hơn Ukraine. Ảnh: RT

Ông Krivonos lưu ý rằng quân đội Nga đã mở rộng đáng kể năng lực máy bay không người lái (UAV). Số lượng các UAV FPV trên tiền tuyến củ Nga được cho là đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Ngoài ra, quân đội Nga còn thể hiện động lực chiến đấu cao nhờ tinh thần cao cũng như mức lương xứng đáng.

Hãng tin CNN tuần trước đưa tin, Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như đang đánh giá khả năng suy yếu tuyến phòng thủ cũng như nguy cơ lâu dài về khả năng Ukraine thua trận trước Nga khi viện trợ cho Ukraine tiếp tục bị đình trệ tại quốc hội Mỹ.

Vấn đề cấp thiết nhất hiện tại là tác động của viện trợ đối với chiến dịch phản công đang diễn ra ở phía Đông và phía Nam của Ukraine. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết: “Nếu nhìn vào việc giữ và giành lại thêm lãnh thổ, điều đó khó có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ”.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thậm chí còn bày tỏ lo ngại về trường hợp xấu nhất là Ukraine có thể sẽ không thể cầm cự và thất bại tước Nga vào mùa hè năm 2024. Chiến thắng của Mosocw sẽ không chỉ là một tin xấu đối với Kiev mà còn là mối nguy đối với an ninh châu Âu nói chung và là một đòn giáng mạnh vào Mỹ.

Các quan chức Mỹ và Ukraine nói với CNN rằng lực lượng Ukraine đã triển khai đạn dược với tỷ lệ lớn gấp 5-7 lần so với khả năng của chính họ. Nếu không có viện trợ bổ sung của Washington, các quan chức phương Tây đánh giá rằng Kiev trước tiên sẽ hết tên lửa tầm xa, tiếp theo là tên lửa phòng không, sau đó là đạn pháo và tên lửa tầm ngắn.

Gần đây, nghị sĩ Ukraine Oleksandra Ustinova cũng cảnh báo kho vũ khí của nước này hiện chỉ còn lại một nửa số đạn dược so với năm ngoái. Tổn thất của Ukraine có thể tăng lên nếu Mỹ không sớm cung cấp thêm nguồn viện trợ quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm dân quân thân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sát biên giới

Nguồn tin từ tình báo Ukraine xác nhận có đụng độ xảy ra giữa dân quân thân Ukraine và quân đội Nga ở khu vực lãnh thổ vùng Belgorod của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Uyên (RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN