Campuchia mở chiến dịch truy quét tội phạm buôn người từ trung ương đến địa phương

Sự kiện: Tin tức Campuchia

Lực lượng chức năng ở nhiều tỉnh, thành của Campuchia đồng loạt tiến hành chiến dịch truy quét, trừng trị nghiêm khắc tội phạm buôn người.

Tờ Khmer Times đưa tin ngày 25-8 chính quyền tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) thông báo sẽ mở cuộc điều tra và trừng phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp kinh doanh có liên quan đến hoạt động buôn bán người, giam giữ và ngược đãi người lao động.

Chính quyền tỉnh cho biết sẽ bắt giữ và trừng trị nghiêm khắc những ai vi phạm, buộc đóng cửa đối với các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động buôn bán người.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp do Tỉnh trưởng Kuoch Chamroeun chủ trì thảo luận về các vụ việc có dấu hiệu của nạn buôn người xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.

Thông báo nêu rõ “Doanh nghiệp cưỡng bức lao động, buôn người và giam giữ lao động trái phép bị buộc phải đóng cửa. Thủ phạm và đồng bọn phải bị đưa ra công lý theo luật pháp và không có ngoại lệ”.

Thông báo cũng cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Preah Sihanouk sẽ thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng để bắt giữ, trừng phạt những kẻ phạm tội.

Cảnh sát lấy lời khai những người lao động được cho là bị lừa gạt tại Sihanoukville (Campuchia) vào năm 2022. Ảnh: KHMER TIMES

Cảnh sát lấy lời khai những người lao động được cho là bị lừa gạt tại Sihanoukville (Campuchia) vào năm 2022. Ảnh: KHMER TIMES

Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk - Thiếu tướng Chuon Narin cho biết giới chức tỉnh Preah Sihanouk “quyết tâm xóa sổ loại tội phạm này”.

Ông nói thêm rằng chính quyền tỉnh hiện có rất nhiều thông tin tình báo liên quan đến tội phạm này và sẽ “hành động không ngừng” theo luật pháp để đưa tội phạm ra ánh sáng.

Tờ Khmer Times cũng đưa tin rằng ngày 26-8 phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia - ông Khieu Sopheak thông báo cảnh sát đã bắt giữ 11 người, thu giữ súng và giải thoát một phụ nữ Malaysia tại thành phố Sihanoukville (Campuchia).

Campuchia đã mở chiến dịch truy quét tội phạm buôn người vào ngày 23-8 sau khi có đơn khiếu nại gửi đến đường dây nóng của nhóm công tác trực thuộc Ủy ban Quốc gia về phòng chống buôn người (NCCT) Campuchia.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm buôn người ở thành phố Sihanoukville (Campuchia). Ảnh: KHMER TIMES

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm buôn người ở thành phố Sihanoukville (Campuchia). Ảnh: KHMER TIMES

Trong ngày đầu của chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm người Trung Quốc và trả tự do cho một phụ nữ Malaysia.

Sau đó cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm và tịch thu một khẩu súng ngắn.

Đến 1 giờ 30 sáng 26-8, cảnh truy bắt thêm 3 nghi phạm là hai người Campuchia một người Trung Quốc và thu giữ nhiều khẩu súng.

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia bắt giữ và điều tra chủ casino nơi 42 người VN tháo chạy

Chủ casino tại Campuchia nơi 42 người Việt Nam chạy trốn đã bị bắt giữ và thừa nhận tội ép buộc lao động. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Vy ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN