"Bóng ma" Covid-19 quay trở lại tâm dịch Vũ Hán

Sự kiện: Tin tức COVID-19

TP Vũ Hán - Trung Quốc đã báo cáo những ca mắc Covid-19 mới, chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình xác nhận theo đuổi chính sách "không Covid-19".

Hôm 2-7, Daily Mail đưa tin 2 công nhân làm việc tại cảng ở TP Vũ Hán bị phát hiện mắc Covid-19 nhưng không thể hiện triệu chứng. Đây là những ca mắc Covid-19 đầu tiên ở TP Vũ Hán trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm TP Vũ Hán. Ông khẳng định cam kết thi hành chính sách "không Covid-19", đề ra bản cập nhật trong đó dự kiến tăng cường xét nghiệm, phong tỏa, giám sát và hạn chế nhằm kiểm soát dịch.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm TP Vũ Hán hôm 28-6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm TP Vũ Hán hôm 28-6. Ảnh: Tân Hoa Xã

TP Vũ Hán được cho là nơi phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 đầu tiên, sau đó lây lan ra khắp thế giới. Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở TP Vũ Hán là một phụ nữ làm việc tại khu chợ Vũ Hán. Thông tin này do nhà virus học Michael Worobey công bố trên tạp chí Science ngày 18-11-2021. Ông Worobey nói rằng người phụ nữ mắc Covid-19 vào ngày 11-12-2019.

Theo ông Worobey, việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Hồi giữa tháng 5, ông Worobey là một trong 15 nhà khoa học yêu cầu trên tạp chí Science rằng cần phải xem xét nghiêm túc giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.

Ông Worobey đã phân tích những ca mắc Covid-19 được báo cáo bởi 2 bệnh viện tại Trung Quốc trước khi Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Những ca mắc này phần lớn đều liên quan tới khu chợ Vũ Hán - vốn có diện tích bằng một sân bóng đá.

Xét nghiệm Covid-19 hàng loạt ở thủ đô Bắc Kinh hôm 22-6. Ảnh: AP

Xét nghiệm Covid-19 hàng loạt ở thủ đô Bắc Kinh hôm 22-6. Ảnh: AP

Trong khi đó, hôm 1-7, cả thủ đô Bắc Kinh lẫn trung tâm tài chính Thượng Hải đều không báo cáo ca mắc Covid-19 nào. Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường ca ngợi kết quả đạt được sau 2 tháng phong tỏa nghiêm ngặt, đồng thời tuyên bố chiến thắng Covid-19. 

Bắc Kinh cũng ghi nhận kết quả khả quan sau khi tiến hành xét nghiệm hàng loạt và yêu cầu cư dân trình giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ nếu họ muốn tới các địa điểm công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát biểu lạ của Bí thư Thành ủy Bắc Kinh về Covid-19 đã được đính chính

Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ tuyên bố Trung Quốc sẽ "duy trì chính sách không Covid-19 trong 5 năm tới" khiến mạng xã hội nước này dậy sóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN