Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung gặp nhau ở Campuchia, bàn về loạt điểm nóng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa về quản trị xung đột, cuộc chiến Nga - Ukraine và vấn đề Đài Loan, Triều Tiên.

Ngày 22-11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Siem Reap (Campuchia).

Theo thông báo về cuộc gặp được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, hai Bộ trưởng đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương và các vấn đề an ninh khu vực, toàn cầu.

Trong cuộc gặp kéo dài 90 phút, ông Austin nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý cạnh tranh có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc mở. Ông cũng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc đối thoại thực chất trong việc giảm rủi ro chiến lược, cải thiện thông tin liên lạc trong khủng hoảng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Đại diện của Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về hành vi mà phía Mỹ cho là ngày càng nguy hiểm của máy bay quân đội Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Ông Austin cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cho máy bay, tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận về cuộc chiến Nga và Ukraine và vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Austin nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Trung Quốc phản đối việc đe dọa và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về những hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Trung Quốc thực thi đầy đủ các nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra về các chương trình phát triển vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên.

Bộ trưởng Austin cũng nhắc lại Mỹ vẫn giữ cam kết với chính sách “Một Trung Quốc”, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông cũng phản đối các hành động đơn phương thay đổi hiện trạng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động gây bất ổn với Đài Loan.

Về phía Trung Quốc, tờ Nhân dân nhật báo cho hay ông Nguỵ làm rõ rằng Mỹ có trách nhiệm trong việc giải quyết căng thẳng Mỹ - Trung hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden ”nói thẳng” về quan hệ cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc

Phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận, Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỨC HIỀN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN