Biến đổi gây bất ngờ trong đàn chó ở vùng hạt nhân Chernobyl

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đoạn video ghi lại hình ảnh một số con chó có bộ lông xanh sáng kỳ lạ gần khu vực nhà máy hạt nhân Chernobyl đang gây xôn xao mạng xã hội. Người dân địa phương tỏ ra bất ngờ khi chỉ một tuần trước đó màu lông của những con chó vẫn bình thường.

Video: Những con chó có bộ lông biến đổi ở vùng thảm họa hạt nhân Chernobyl. Nguồn: NYP

Video được tổ chức Dogs of Chernobyl - một nhánh thuộc quỹ Clean Futures Fund (trụ sở ở Mỹ), chuyên chăm sóc các động vật bị bỏ rơi trong vùng cấm Chernobyl - chia sẻ trên Instagram, thu hút hơn 330.000 lượt xem. Cảnh quay cho thấy, ít nhất 3 con chó đi lang thang với lớp lông có ánh xanh dương bất thường.

“Chúng tôi đang tiến hành bắt lũ chó để triệt sản thì bắt gặp 3 con có bộ lông xanh gần như toàn thân”, tổ chức Dogs of Chernobyl viết trên Instagram. “Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao lông của những con chó này đổi màu”.

Người dân địa phương cho biết những con chó này vẫn có màu lông bình thường chỉ cách đó một tuần. Nên khi thấy video, họ và nhân viên của Dogs of Chernobyl đều cảm thấy bất ngờ.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn người bàn tán sôi nổi. Một người dùng TikTok cho rằng: “Màu xanh đó có thể do dính hóa chất bên ngoài, rửa là sạch”. Một người khác thì ngạc nhiên: “Không ngờ chúng vẫn đủ khỏe để sinh sản sau từng ấy năm trong vùng nhiễm xạ”.

Sản phẩm của AI?

Một con chó ở vùng Chernobyl xuất hiện với bộ lông màu xanh. Ảnh: Jam Press

Một con chó ở vùng Chernobyl xuất hiện với bộ lông màu xanh. Ảnh: Jam Press

Theo trang Mint, video lan truyền nhanh chóng làm dấy lên nghi ngờ rằng hình ảnh những “chú chó xanh” có thể do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, khi gần đây mạng xã hội tràn ngập các video động vật “giả”. Tuy nhiên, tổ chức Dogs of Chernobyl khẳng định video là thật và họ đang nỗ lực bắt những con chó này để kiểm tra.

“Chúng tôi chưa biết nguyên nhân, nhưng khả năng cao là chúng đã tiếp xúc với một loại hóa chất nào đó”, phát ngôn viên của Dogs of Chernobyl nói. “Dù vậy, chúng vẫn tỏ ra rất khỏe mạnh và hiếu động”.

Theo trang Mint, đàn chó là lứa sau của các vật nuôi bị bỏ lại sau thảm họa nổ lò phản ứng số 4 năm 1986 — một trong những sự cố hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Khi hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán, họ không thể mang theo vật nuôi. Gần 40 năm qua, đàn chó hoang này vẫn sinh tồn trong “vùng cấm Chernobyl” rộng hơn 45 km².

Từ năm 2017, tổ chức Dogs of Chernobyl đã cung cấp thức ăn, điều trị và triệt sản cho khoảng 700 con chó tại đây. Nhóm cho biết dù hình ảnh “chó xanh” khá đáng ngại, song các con vật vẫn có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Màu xanh bất thường: Đột biến hay hóa chất?

Màu xanh bất thường của một số con chó ở Chernobyl khiến người dân địa phương và giới chuyên gia bất ngờ. Ảnh: Dog of Chernobyl Instagram

Màu xanh bất thường của một số con chó ở Chernobyl khiến người dân địa phương và giới chuyên gia bất ngờ. Ảnh: Dog of Chernobyl Instagram

Theo trang Mint, các chuyên gia cho rằng khả năng những con chó biến đổi màu do đột biến gen là rất thấp. Thay vào đó, chúng có thể đã tiếp xúc với hợp chất kim loại hoặc phế phẩm công nghiệp, chẳng hạn như coban hay đồng sunfat, các chất có thể khiến lông chuyển sang màu xanh lam.

Hiện tổ chức Dogs of Chernobyl đang cố gắng bắt và xét nghiệm mẫu lông, máu của những con vật này để xác định nguyên nhân chính xác.

“Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân, nên đang cố gắng bắt chúng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều khả năng chúng đã tiếp xúc với một loại hóa chất nào đó. Hiện chúng rất nhanh, và cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể bắt được”, tổ chức Dogs of Chernobyl viết trên mạng xã hội.

Tự nhiên thích nghi ra sao sau thảm họa Chernobyl?

Ngày 26/4/1986, vụ nổ tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã giải phóng lượng phóng xạ lớn nhất từng được ghi nhận. Người dân quanh vùng buộc phải di tản vĩnh viễn, bỏ lại nhà cửa và vật nuôi.

Sau nhiều thập kỷ, thiếu vắng con người, hệ sinh thái trong vùng lại dần hồi sinh dù vẫn còn phóng xạ. Theo trang Mint, mức phóng xạ tại đây hiện cao gấp 6 lần ngưỡng an toàn cho con người.

Một nghiên cứu đột phá năm 2024 cho thấy đàn chó sống quanh nhà máy có thể đã phát triển khả năng thích nghi di truyền với môi trường ô nhiễm phóng xạ, kim loại nặng và chất độc.

Các nhà khoa học lấy mẫu máu từ 116 con chó hoang, phát hiện chúng hình thành hai nhóm gen riêng biệt, khác hẳn so với các giống chó ở khu vực khác.

“Hai quần thể nhỏ này vẫn sống sót trong môi trường độc hại tột độ”, ông Norman J. Kleiman, nhà khoa học môi trường tại Đại học Columbia (Mỹ), cho biết. “Nghiên cứu này là bước đầu để hiểu cách phơi nhiễm kéo dài với nhiều yếu tố độc hại đã ảnh hưởng đến di truyền của chúng ra sao”.

Một sinh vật sống ở khu thảm họa hạt nhân Chernobyl được xác định miễn nhiễm với phóng xạ. Điều này có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu lý do một số người bị ung thư còn những người khác lại không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lâm Nhã Du - Mint, NDTV ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN