Bị tố huấn luyện máy bay ném bom Mỹ, Bắc Kinh nói gì?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18.8 đã lên tiếng trước bản báo cáo dài 145 trang của Lầu Năm Góc, cho rằng Bắc Kinh huấn luyện phi công ném bom các mục tiêu Mỹ và đồng minh.

Bị tố huấn luyện máy bay ném bom Mỹ, Bắc Kinh nói gì? - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh năm 2017.

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiên quyết phản đối báo cáo thường niên của Mỹ.

“Báo cáo không dựa trên các sự kiện thực tế và đưa ra bình luận sai lệch về hoạt động quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói.

Ông Lục khẳng định Trung Quốc cam kết lựa chọn con đường hòa bình và xây dựng quân đội vì mục đích phòng vệ tự nhiên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và chấm dứt cạnh tranh để thúc đẩy quan hệ song phương ổn định.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ báo cáo trên, nói đã gửi “thông điệp cứng rắn” đến Mỹ.

Quân đội Trung Quốc tố Lầu Năm Góc đang dựa vào những thông tin suy đoán để tạo ra bản báo cáo trên.

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc Trung Quốc ráo riết tăng cường năng lực của các máy bay ném bom chiến lược đến “xa nhất có thể”.

Phi công Trung Quốc được cho là trải qua khóa huấn luyện diễn tập ném bom các mục tiêu Mỹ và đồng minh.

Bản báo cáo cũng nhắc đến việc Trung Quốc tăng cường xây dựng hải quân, mở rộng mạng lưới tấn công mạng nhằm vào máy tính ở Mỹ.

Lầu Năm Góc: Máy bay TQ huấn luyện kịch bản tấn công căn cứ Mỹ

Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc đang cải thiện năng lực quân sự một cách đáng quan ngại nhằm chuẩn bị cho khả năng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN