Bị điều tra dồn dập, ông Trump không dễ tái tranh cử

Sự kiện: Donald Trump

Một cuộc thăm dò mới cho thấy 56% thành viên đảng Cộng hòa muốn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tái tranh cử vào năm 2024.

Khi cựu Tổng thống Donald Trump chuẩn bị phát bóng tại một trong những sân golf của mình ở bang Florida, một người cùng chơi với ông đã giới thiệu ông là "vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ". "Thứ 45 và thứ 47" - ông Trump hồi đáp như thể đó là sự thật hiển nhiên và vung gậy.

Câu nói trên cho thấy ông Trump vẫn tính đến chuyện tái tranh cử ngay cả khi một loạt cuộc điều tra pháp lý đang bủa vây cựu lãnh đạo này, cũng như nhiều người thân và cộng sự của ông.

Chưa hết, tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa đang giảm đi phần nào.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin AP và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC, 71% thành viên đảng này có suy nghĩ tích cực về ông, so với mức 78% hồi tháng 9-2020 Đáng chú ý, cuộc thăm dò mới cũng cho thấy 56% thành viên đảng này muốn ông ra tái tranh cử vào năm 2024 trong lúc tỉ lệ phản đối là 44%.

Đám đông ủng hộ ông Donald Trump tại một sự kiện hôm 29-1-2022 ở TP Conroe, bang Texas - Mỹ. Ảnh: AP

Đám đông ủng hộ ông Donald Trump tại một sự kiện hôm 29-1-2022 ở TP Conroe, bang Texas - Mỹ. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, một loạt cuộc điều tra nhằm vào ông Trump đang diễn ra.

Hôm 24-1, các thẩm phán ở bang Georgia đã chấp thuận yêu cầu lập một bồi thẩm đoàn đặc biệt của công tố viên hạt Fulton. Người này đang điều tra xem liệu ông Trump và những người khác có phạm luật hay không khi tìm cách gây áp lực buộc giới chức bang Georgia hủy bỏ chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Còn tại bang New York, Tổng chưởng lý Letitia James khẳng định văn phòng bà đã phát hiện bằng chứng cho thấy công ty của Trump định giá sai các câu lạc bộ golf, tòa nhà chọc trời và tài sản khác để bảo đảm các khoản vay và hưởng lợi ích về thuế.

Trong khi đó, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hôm 6-1-2021 đã thẩm vấn hàng trăm nhân chứng, gửi hàng chục trát đòi hầu tòa và thu thập hàng chục ngàn trang hồ sơ, trong đó có nội dung tin nhắn, email và điện thoại từ những người thân cận với ông Trump. Ngoài ra, ủy ban này còn có được hàng ngàn trang hồ sơ của Nhà Trắng mà cựu Tổng thống Mỹ không muốn được công bố.

Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ bạo loạn, tiết lộ trong số tài liệu này có cả dự thảo sắc lệnh hành pháp đề xuất sử dụng nguồn lực của Bộ Quốc phòng để tịch thu các máy bỏ phiếu.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ hôm 29-1-2022 ở TP Conroe, bang Texas - Mỹ. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ hôm 29-1-2022 ở TP Conroe, bang Texas - Mỹ. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết bộ này quyết tâm "bắt tất cả người tham gia vụ bạo loạn ngày 6-1 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tấn công nền dân chủ của đất nước, cho dù họ có mặt trực tiếp vào ngày hôm đó hoặc dính líu theo hình thức khác".

Khi còn là Tổng thống, ông Trump hầu như không phải chịu hậu quả pháp lý cho những hành động của mình nhưng điều này giờ không còn nữa.

Ông David Weinstein, một cựu công tố viên liên bang, nhận định các rắc rối pháp lý của Trump cho đến giờ phần lớn "liên quan đến tiền bạc". Dù vậy, những gì cựu Tổng thống Mỹ này đang phải đối mặt là "nghiêm trọng hơn" bởi chúng đi kèm với nguy cơ "bị trừng phạt hình sự."

Dù vậy, những người từng làm việc với Trump cho biết ông và các phụ tá, người ủng hộ nhiều khả năng tiếp tục phớt lờ các cuộc điều tra trên và xem chúng không khác gì "cuộc săn phù thủy" mang động cơ chính trị nhằm phá hỏng triển vọng chính trị của ông trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran tung video mô phỏng cảnh ám sát khi ông Trump đang chơi golf

Iran ngày 12.1 tung video đồ họa, mô phỏng cách robot điều khiển từ xa kích hoạt đòn không kích bằng máy bay không người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Thương ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN