Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga

Xác ướp của hai thủ lĩnh cổ xưa có rất nhiều hình xăm động vật, có thể được lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc.

Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga - 1

Cả hai xác ướp hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Hermitage, Nga

Bộ đôi xác ướp 2.200 tuổi ở Nga, một nam một nữ, sắp được kiểm tra lần đầu tiên từ khi khai quật, The Sun đưa tin.

Hai xác ướp hiện đang được trưng bày tại Hermitage, một bảo tàng nổi tiếng ở St Petersburg của Nga. Quá trình kiểm tra cũng sẽ diễn ra tại đây, thực hiện bởi các nhà X quang học, nhân chủng học và khảo cổ học, Siberian Times đưa tin.

Đây là lần đầu tiên sau 2.200 năm tồn tại, các xác ướp được kiểm tra kĩ càng, theo Daily Mail. Hy vọng sau đó, các nhà khoa học có thể hiểu hơn về cuộc sống của hai quý tộc đã chết và tìm hiểu nguyên nhân tử vong của họ.

Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga - 2

Hình xăm 2 bên vai của người đàn ông, được cho là thủ lĩnh

Các nhà khảo cổ đã phát hiện hai xác ướp vào năm 1949 trong một phòng chôn cất rộng 42m ở vùng núi Altai của Siberia, nước Nga.

Hai xác ước được chôn cùng 9 con ngựa, cần sa và kho báu vô giá, trong đó có tấm thảm lâu đời nhất thế giới và một cỗ xe trang trí công phu.

Người đàn ông có tóc xoăn, khoảng 55-60 tuổi khi chết. Người phụ nữ thì trẻ hơn người đàn ông khoảng 10 tuổi.

Người ta tin rằng người đàn ông là tù trưởng hoặc vua của nền văn minh Pazyryk, sống ở Kazakhstan, Siberia và Mông Cổ từ thế kỉ thứ 6 đến thứ 3 trước Công nguyên.

Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga - 3

Hình xăm thú dữ trên vai người đàn ông, có thể là con hổ

Nhà khảo cổ học Sergey Rudenk, người dẫn đầu cuộc khai quật xác ướp, từng viết: "Cả hai thi thể đều được ướp và sử dụng cùng một phương pháp. Sọ của họ bị khoan thủng và não được gỡ bỏ. Bằng cách mổ bụng, ruột của thi thể cũng bị loại bỏ.

"Ngoài ra, các cơ tay, chân, lưng… cũng được loại bỏ. Những gì còn lại chỉ là bộ xương và da."

Đặc biệt là cả hai xác ướp đều có rất nhiều hình xăm động vật trên người, điều khá hiếm trong nền văn minh Pazyryk.

Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga - 4

Quá trình kiểm tra hai xác ướp đang được triển khai

Người đàn ông có một hình xăm thú dữ và con ngựa trên vai. Ông cũng có hình xăm chim ở tay. Trên cánh tay trái của người phụ nữ là một hình xăm phức tạp, cho thấy hổ đang giết một con nai. Tay của cô còn có hình xăm con gà.

Được biết những hình xăm tinh xảo này có thể được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Trung Quốc, cho thấy những người Pazyryk thích liên kết với các nền văn hóa ở xa họ.

Bí ẩn 2 xác ướp thủ lĩnh đầy hình xăm 2.200 tuổi ở Nga - 5

Các hình xăm khác trên xác của người phụ nữ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN